PARIS, Pháp (NV) – Vào ngày 27 Tháng Mười Hai, 2019, một bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu tại khu ngoại ô thủ đô Paris nước Pháp với những triệu chứng khó thở và ho ra máu. Bốn ngày sau, Bác Sĩ Lý Văn Lượng ở Trung Quốc cảnh báo bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán.
Giới y khoa Pháp xét nghiệm lại mẫu máu của bệnh nhân trên và khám phá ra rằng xét nghiệm dương tính với COVID-19, theo tường thuật của tạp chi Times ngày 5 Tháng Năm.
Trong một nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ của các bệnh nhân với bệnh trạng liên quan đến viêm phổi trong thời điểm Tháng Mười Hai, 2019, và Tháng Giêng, 2020, các nhà bác học Pháp khám phá mẫu máu xét nghiệm của một trong số 14 bệnh nhân nhập viện vì bệnh đường phổi mang virus COVID-19.
Bệnh nhân được xác nhận là ông Amirouche Hammear, 42 tuổi, công dân Pháp gốc Algeria, chuyên nghề làm cá.
Ông Hammear tự lái xe đến phòng cấp cứu bệnh viện vào lúc 5 giờ sáng ngày 27 Tháng Mười Hai, 2019, trong tình trạng tức ngực, đau trong lồng phổi và không thể thở được, ông kể lại: “Bác sĩ nói rằng tôi bị viêm phổi, nhưng trọng tình trạng vô cùng nặng vì tôi ho ra máu. Bác sĩ nói đây không phải là cúm thông thường.”
Công dân Pháp gốc Algeria này, có trở về quê hương vào Tháng Tám, trong thời gian bốn tháng trước khi phải nhập viện ông không rời khỏi Paris.
Như vậy, nếu thời gian ủ bệnh là 14 ngày, tức là hai tuần lễ, thì ông Hammear bị lây bệnh trong thời gian 14 tuần sau khi trở lại nước Pháp.
Điều này, có nghĩa là chính ông hay người trong gia đình bị lây nhiễm cộng đồng bệnh COVID-19, vì Times cho biết vợ và con gái trong cùng khoảng thời gian đó cũng bị “cảm cúm” nhẹ.
Ông Hammear xuất viện vài ngày sau đó.
Tiến Sĩ Yves Cohen, chuyên khoa vi trùng học, một trong các nhà nghiên cứu Pháp, cho biết, nhận diện được bệnh nhân bị lây nhiễm đầu tiên là mục tiêu của các nhà dịch tễ học, vì qua đó sự hiểu biết về bệnh dịch gia tăng nhanh chóng.
Kết quả nghiên cứu của ông Cohen và đồng nghiệp cho thấy có thể còn có rất nhiều trường hợp lây bệnh COVID-19 tại Âu Châu sớm hơn những ca được xác nhận chính thức hiện nay.
Giới y khoa Ý cũng đưa ra những báo cáo tương tự khi phát hiện nhiều ca bệnh COVID-19 xuất hiện trước thời điểm được chính thức thông báo. (MPL) [qd]















































































