‘Báo đảng’ tuyên truyền: Dân nghèo ‘tình nguyện không nhận tiền cứu trợ COVID-19′

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Bệnh dịch COVID-19 tiếp tục phô bày kiểu tuyên truyền “ép phê ngược” của báo chí do đảng CSVN độc quyền kiểm soát.

Sau loạt bài tuyên truyền nói hàng chục cụ bà 80, 90 tuổi ở các địa phương góp tiền chung tay chống dịch COVID-19, nay báo nhà nước lại tung chiêu khác để người đọc cảm nhận “sự đồng lòng” của người dân và chính quyền trong khó khăn.

Tờ Thanh Niên hôm 6 Tháng Năm khiến công luận ngạc nhiên xen lẫn ngờ vực khi cho biết nhiều người dân, gia đình ở tỉnh Thanh Hóa “làm đơn xin không nhận tiền cứu trợ do dịch bệnh Covid-19, nhằm bớt gánh nặng cho chính phủ”.

Trước đó, ngân khoản cứu trợ an sinh xã hội 62,000 tỷ đồng ($2.6 tỷ) của chính phủ CSVN khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả, vì lượng người được nhận trên thực tế rất “nhỏ giọt” và việc trao tiền diễn ra khá chậm, trong lúc phần lớn nghi ngờ rằng khoản này “chỉ thấy trên TV”.

Theo báo Thanh Niên, trong lúc công tác trao tiền cứu trợ đã sẵn sàng thì gia đình ông Nguyễn Văn Thiện và vợ ông, bà Trương Thị Nương, ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, đã làm đơn xin không nhận khoản tiền cứu trợ 2.1 triệu đồng ($89.7) dù họ là “hộ cận nghèo”. Tờ báo cũng mô tả căn nhà bốn gian của ông Thiện xây gần 40 năm trước, “đã dột nát, phải giăng bạt khắp nơi để ngăn nước mưa”.

“Một phần vì kinh tế gia đình cũng dần ổn định, hai đứa con cũng lớn rồi. Phần cũng nghĩ chính phủ, rồi nhiều ngành nghề đang gặp khó khăn, nên vợ chồng tôi cũng xin rút khỏi danh sách nhận tiền trợ giúp để bớt gánh nặng cho nhà nước, dù đó là số tiền cũng giúp cho gia đình tôi đủ ăn cả tháng trời,” ông Thiện được tờ báo dẫn lời.

Ông Nguyễn Văn Thiện. (Hình: Minh Hải/Thanh Niên)

Báo Thanh Niên cũng ghi nhận lời của bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ xã Hoằng Phụ rằng việc người dân tự nguyện xin không nhận tiền cứu trợ “là hành động đẹp, giúp cho chính phủ, kinh tế đất nước bớt khó khăn hơn”.

Nhà báo tự do Từ Thức dự báo nửa đùa nửa thật trên trang cá nhân: “Tôi chờ đọc trong những ngày tới về chuyện dân nghèo ký kiến nghị xin tăng tiền điện, để cứu Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN sắp phá sản), dân không có xe xin được đóng tiền hàng ngày để giúp các BOT bi thất thu vì giao thông tê liệt. Các tỉnh khác cũng sẽ thi đua viết đơn xin ráo riết, không thể để Thanh Hóa độc quyền yêu nước.”

Liên quan đến ngân khoản cứu trợ an sinh xã hội, trước đó, báo Nghệ An hôm 2 Tháng Năm xác nhận nhóm 27,000 “người có công với cách mạng” được chính quyền tỉnh này “ưu tiên” hơn nhóm người nghèo và lao động mất việc do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tổng kinh phí trợ giúp cho nhóm này lên đến 40.4 tỷ đồng ($1.7 triệu). (N.H.K) (kn)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT