SACRAMENTO, California (NV) – California vừa công bố hướng dẫn cho phép phục hồi sinh hoạt tôn giáo nhưng giới hạn số người tham dự chỉ ở mức 25% sức chứa của các trụ sở, theo nhật báo LA Times.
Bản hướng dẫn dài 13 trang được đưa ra hôm Thứ Hai, 25 Tháng Năm, không cho phép các hoạt động được tôn giáo được trở lại ngay tức khắc, nhưng sự mở cửa các nơi thờ phượng tùy thuộc vào sự cho phép của các sở y tế địa phương.
Các cơ sở tôn giáo phải được chuẩn thuận của sở y tế địa phương để được mở cửa với 25% sức chứa, và giới hạn tối đa là 100 người tham dự, trong vòng 21 ngày.
Sau 21 ngày, Bộ Y Tế tiểu bang, với sự cộng tác của sở y tế địa phương, sẽ cân nhắc và thẩm định hiệu quả của biện pháp mở cửa giới hạn và sẽ đưa ra những hướng dẫn kế tiếp để phục hồi các hoạt động tại những cơ sở tôn giáo.
Trong bản hướng dẫn, giới chức tiểu bang tiếp tục kêu gọi duy trì cử hành các nghi lễ hay sinh hoạt tôn giáo qua phương tiện mạng truyền thông để bảo đảm an toàn sức khỏe cho giới cao niên và những người có bệnh nan y.
Những người tham dự sinh hoạt tại chỗ thờ phượng được khuyến khích đeo khẩu trang, không dùng chung những ấn phẩm, và cơ sở tôn giáo không chuyền tay những vật dụng đựng quyên góp.
Ngoài ra, những vật dụng dùng trong sinh hoạt như nệm lót ngồi trên sàn hay thảm bị hạn chế sử dụng để tránh tối đa việc lây lan.
Các sinh hoạt như đồng ca, ăn tập thể, bắt tay, hay ôm chào (hug) được kêu gọi phải hạn chế bớt.
Những khu vực như nhà nguyện, thư viện, bàn thờ, hay thùng phước sương phải được lau dọn với thuốc khử trùng thường xuyên.
Giới chức y tế công cộng lưu ý, qua kinh nghiệm xảy ra từ Ý, Nam Hàn, và tại Hoa Kỳ cho thấy những địa điểm sinh hoạt tôn giáo là điểm nóng lây lan dịch bệnh ngay cả thực hiện cách ly khoảng cách.
Thêm vào đó, phần lớn những người tham dự thường xuyên ở những nơi sinh hoạt tôn giáo là giới cao niên, nhóm người dễ bị thương tổn nhất khi nhiễm COVID-19. (MPL) (kn)















































































