ORANGE COUNTY, California (NV) – Giới chức y tế Orange County cho biết thêm bảy trường hợp tử vong COVID-19 trong báo cáo hôm Thứ Năm, 4 Tháng Sáu.
Như vậy, tính trong hai ngày liên tiếp tổng số tử vong là 15 người, phần lớn từ các nhà dưỡng lão. Trong đó, năm trong số bảy ca tử vong báo cáo hôm Thứ Năm từ nhà dưỡng lão và một ca từ dịch vụ dưỡng lão tại gia. Trước đó, vào hôm Thứ Tư, trong tám ca tử vong thì có bảy người chết từ các nhà dịch vụ dưỡng lão tại gia.
Tổng số người chết vì COVID-19 tại Orange County hiện nay là 165, trong khi đó, có thêm 107 trường hợp nhiễm bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh là 6,783.
Số bệnh nhân nhập viên vì dịch tăng từ 279 lên 293, và số bệnh nhân phải vào phòng chăm sóc đặc biệt leo thang từ 120 lên 129, theo số liệu báo cáo của Sở Y Tế Orange County.
Tổng số người xét nghiệm toàn quận hạt là 144,916 người, và có 2,890 người lành bệnh.
Theo hồ sơ của Sở Y Tế Orange County, có 76 ca tử vong từ các nhà dưỡng lão.
Tính từ Thứ Hai, đầu tuần, đến giữa tuần, có thêm 81 ca dương tính mới nâng tổng số 867 người nhiễm bệnh hiện đang cư ngụ tại các nhà dưỡng lão.
Số nhân viên làm việc tại nhà dưỡng lão tăng thêm 46 người, tính từ đầu tuần, nâng tổng số là 427.
Tính đến Thứ Năm, con số người nhiễm bệnh tại các thành phố thuộc Orange County như sau:
-Aliso Viejo: 32.
-Anaheim: 1,169.
-Brea: 46.
-Buena Park: 178.
-Costa Mesa: 133.
-Coto de Caza: 7.
-Cypress: 76.
-Dana Point: 29 (không thay đổi).
-Fountain Valley: 65.
-Fullerton: 222.
-Garden Grove: 375.
-Huntington Beach: 354.
-Irvine: 209.
-La Habra: 120.
-La Palma: 24.
-Ladera Ranch: 14 (không thay đổi).
-Laguna Beach: 46 (không thay đổi).
-Laguna Hills: 34 (không thay đổi).
-Laguna Niguel: 40.
-Laguna Woods: 10 (không thay đổi).
-Lake Forest: 70.
-Los Alamitos: 86.
-Midway City: 17.
-Mission Viejo: 76 (không thay đổi).
-Newport Beach: 146.
-Orange: 297.
-Placentia: 130 (không thay đổi).
-Rancho Mission Viejo: 8 (không thay đổi).
-Rancho Santa Margarita: 23 (không thay đổi).
-San Clemente: 69.
-San Juan Capistrano: 59.
-Santa Ana: 1,319.
-Seal Beach: 25.
-Stanton: 82.
-Trabuco Canyon: 16 (không thay đổi).
-Tustin: 115.
-Villa Park: 8 (không thay đổi).
-Westminster: 145.
-Yorba Linda: 84.
Ông Frank Kim, tổng quản trị, cho biết hiện đang lo ngại rằng các cuộc biểu tình phản đối việc kỳ thị chủng tộc lôi kéo đông đảo người tham dự sẽ làm gia tăng các trường hợp virus Corona.
Chính quyền tôn trọng quyền tự do biểu đạt qua việc xuống đường, nhưng kêu gọi người tham dự giữ những hướng dẫn đề phòng dịch lây lan như khoảng cách 6 foot và đeo khẩu trang, theo lời ông Kim.
Giới chức y tế Orange County tiếp tục khuyến khích việc đeo khẩu trang nơi công cộng, dù tôn trọng quan điểm phản đối của một số cư dân.
“Đeo khẩu trang không phải cho sự an toàn của quý vị,” bà Lyly Simmering, phụ tá giám đốc sở y tế, “nhưng để bảo vệ người chung quanh trong trường hợp chúng ta thuộc dạng nhiễm bệnh không triệu chứng.”
Bác Sĩ Linda Quick, chuyên gia sức khỏe hàng đầu của sở y tế, cảnh báo Hội Đồng Giám Sát vào hôm Thứ Ba rằng kể từ khi nới lỏng lệnh ở nhà, số người nhiễm bệnh và số bệnh nhân nhập viên gia tăng.
Vị nữ bác sĩ bảo vệ lệnh đeo khẩu trang khi không thể giữ cách ly khoảng cách khi tụ tập, trước sự phản đối mạnh của Giám Sát Viên Don Wagner, Địa Hạt 3, người cho rằng lệnh này “mâu thuẫn những dữ liệu” bên ngoài đến việc đeo khẩu trang.
Bác Sĩ Quick nhấn mạnh bất cứ nơi nào lệnh buộc đeo khẩu trang được thi hành, tỷ lệ lây nhiễm giảm.
Hiện nay, vị nữ bác sĩ này được cảnh sát bảo vệ trước những đe dọa vì quan điểm đeo khẩu trang của bà. (MPL) [qd]















































































