SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đến hết ngày 6 Tháng Sáu, Việt Nam ghi nhận thêm một ca COVID-19 mới là nam du học sinh ở Hà Nội từ Anh về phi trường Tân Sơn Nhất, nâng số ca nhiễm bệnh lên 329 người.
Báo Thanh Niên dẫn tin từ Bộ Y Tế CSVN cho biết bệnh nhân 329 là nam du học sinh 22 tuổi, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Ngày 4 Tháng Sáu, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN50 của hãng Vietnam Airlines từ Anh về phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, có tổng cộng 333 người, trong đó có 321 người được cách ly tại Đồng Nai, số còn lại trong đó có bệnh nhân thứ 329 được cách ly tập trung tại trường Thiếu Sinh Quân, huyện Củ Chi, Sài Gòn.
Ngay hôm sau, bệnh nhân được Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Sài Gòn (HCDC) lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm cùng ngày dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.
Theo HCDC, bệnh nhân 329 cũng như các trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly ngay khi nhập cảnh. Những người cùng chuyến bay và ngồi gần bệnh nhân được chuyển sang cách ly, theo dõi tại bệnh viện Phổi Đồng Nai. Do đó khả năng lây truyền COVID-19 ra cộng đồng “gần như là không có.”
Liên quan đến dịch bệnh, theo báo Tuổi Trẻ chiều 5 Tháng Sáu, Sở Y Tế tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh này đã tiếp nhận 343 công dân Việt Nam trở về nước từ Nhật Bản, trên chuyến bay VN319 hạ cánh tại phi trường quốc tế Đà Nẵng lúc 1 giờ 45 phút cùng ngày.
Trong chuyến bay này có 37 trẻ em và người già, người bệnh; 99 phụ nữ mang thai; 138 chuyên gia phần mềm người Việt Nam và số còn lại là sinh viên, tu nghiệp sinh hết hạn hợp đồng, thị thực (visa). Hiện tất cả bị cách ly tập trung ở doanh trại Sư Đoàn B315 đóng tại huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Riêng bệnh nhân 91 phi công người Anh, trải qua ba lần ngừng tim tưởng chết, 80 ngày phải lọc máu, chạy ECMO… nay bệnh nhân đã ngưng sử dụng ECMO. Các tổn thương ngực, bụng bình thường, Đặc biệt, phổi phục hồi được gần 60% và hiện đang trong giai đoạn hồi phục.
Tuy nhiên tình trạng vẫn còn nặng và cần tiếp tục nỗ lực điều trị nội khoa, hồi sức, dinh dưỡng, tập vật lý trị liệu. Bệnh nhân cần được chăm sóc, theo dõi sát các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng nặng, kháng thuốc.
Tính đến nay, Việt Nam đã trải qua 51 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và số ca mắc là 329, không có ca tử vong. Đặc biệt, đã có tới 302 trường hợp được chữa khỏi, trong đó có nhiều ca bệnh nguy kịch. (Tr.N) [qd]

































































