Báo đảng sắp được ‘định hướng’ kết luận điều tra vụ Đồng Tâm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau năm tháng diễn ra vụ nhà cầm quyền CSVN mở cuộc tấn công võ trang tại Đồng Tâm, hôm 5 Tháng Sáu, Công An thành phố Hà Nội mời Luật Sư Ngô Anh Tuấn tới nhận bản kết luận điều tra vụ án này, nhưng giờ chót lại không đưa.

Viết trên trang Facebook cá nhân, Luật Sư Tuấn nhận định đây là “cách hành xử thiếu chuyên nghiệp.”

Luật Sư Tuấn được ghi nhận là người trợ giúp pháp lý cho ông Lê Đình Quang, một trong những người dân Đồng Tâm bị công an bắt giữ sau cuộc đụng độ xảy ra hôm 9 Tháng Giêng, khiến ông Lê Đình Kình, “thủ lĩnh” của dân Đồng Tâm, thiệt mạng.

Về chuyện chưa nhận được bản kết luận điều tra vụ Đồng Tâm, Luật Sư Tuấn giải thích trên trên trang cá nhân rằng có khả năng nhà cầm quyền CSVN “cần đưa thông tin có định hướng về nội dung của các nội dung trong kết luận điều tra này trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi các luật sư và cư dân mạng đưa tin, bình luận vì có thể nó sẽ bị rơi vào tình trạng mất kiểm soát.”

Ông Tuấn viết thêm rằng giả định này “có thể dễ xảy ra và phù hợp với diễn biến của việc xử lý vụ việc trong suốt thời gian qua.”

Trong vụ án Đồng Tâm, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố Hà Nội đã ra khởi tố vụ án hình sự đối với 22 người dân ở đây về các cáo buộc “Giết người,” “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng,” “Chống người thi hành công vụ.”

Đến nay, chưa có chỉ dấu gì về việc những người này sắp bị đem ra xét xử. Trong khi đó, theo thống kê của Facebooker Đặng Bích Phượng, đã có 28 người dân Đồng Tâm bị bắt hoặc mất tích sau hôm 9 Tháng Giêng.

Trong một diễn biến khác, Facebooker Trịnh Bá Phương, dân oan Dương Nội, một trong vài người được dân Đồng Tâm tin tưởng về việc đưa tin ra bên ngoài, tiết lộ trên trang cá nhân rằng hôm 5 Tháng Sáu, có hai xe hơi phủ kín bạt chở vàng mã, đồ cúng về chùa Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, mở lễ cúng bái. Khóa lễ dự trù kéo dài hai, ba ngày.

“Người dân cho biết tờ sớ thầy cúng viết có ghi công an, tư pháp và pháp y. Phải chăng sự sợ hãi, nỗi ám ảnh sau khi giết cụ Lê Đình Kình đã khiến những người liên quan phải về đây mở khóa lễ cúng bái,” theo Facebooke Trịnh Bá Phương.

“Cánh Đồng Sênh: Báo Cáo Về Vụ Tấn Công Vào Xã Đồng Tâm” là một trong những tác phẩm giúp Nhà Xuất Bản Tự Do được trao giải Voltaire 2020. (Hình: Facebook Nhà Xuất Bản Tự Do)

Lần gần nhất truyền thông nhà nước đề cập vụ Đồng Tâm là báo Thanh Niên hôm 28 Tháng Tư dẫn lời bà Phạm Hải Hoa, phó ban thường trực Ban Dân Vận Thành Ủy Hà Nội, thừa nhận “có hạn chế trong công tác dân vận về việc đánh giá, dự báo tình hình nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm, chưa kịp thời, sâu sát.”

Bà Hoa được ghi nhận nói rằng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các “vụ việc phát sinh trong nhân dân” còn hạn chế như vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT