HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc các báo nhà nước đăng tin phản đối hành vi gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, thì một cựu thượng tướng quân đội CSVN, ông Võ Tiến Trung, lại lên tiếng đòi phản đối Mỹ.
Báo Dân Việt dẫn lời của ông Võ Tiến Trung nói “…Mỹ đến Biển Đông và có hành động với Trung Quốc là vì mục đích của họ, không phải đơn thuần để giúp đỡ Việt Nam hay các nước ASEAN trong việc bảo vệ chủ quyền. Hành động của Trung Quốc và Mỹ đã gây bất ổn và căng thẳng trên khu vực Biển Đông. Trung Quốc diễn tập quân sự trong vùng chủ quyền của Việt Nam là vi phạm chủ quyền, còn Mỹ cũng tiến hành tập trận gần khu vực Trung Quốc tập trận cũng là hành động gây căng thẳng.”
Ông Võ Tiến Trung, cựu giám đốc Học Viện Quốc Phòng, cựu ủy viên Trung Ương Đảng CSVN, nói thêm rằng Việt Nam cần “yêu cầu hai bên [Mỹ và Trung Quốc] hết sức kiềm chế, dừng ngay và không để lặp lại các hoạt động gây bất ổn, vi phạm đến chủ quyền của chúng ta [Việt Nam] và các nước ASEAN.”
Hồi Tháng Mười, 2019, cũng trên báo Dân Việt, Tướng Trung nhấn mạnh rằng việc thảo luận về tình hình Biển Đông ở Hội Nghị Trung Ương 11 là nhằm “giữ được chủ quyền, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước và mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.”
Ông cũng nhắc lại thời điểm Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam vào năm 2014, một nhiệm vụ tối ưu của CSVN là “giữ mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không bị căng thẳng, đổ vỡ.”
Đến nay, chưa thấy bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN công khai phản đối các hoạt động của tàu chiến Mỹ tại Biển Đông như lời của ông Trung.
Một tweet của bà Lê Thị Thu Hằng hôm 2 Tháng Bảy viết: “Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần DOC (Tuyên Bố Về Ứng Xử Của Các Bên Ở Biển Đông), làm phức tạp tình hình, không có lợi cho quy trình đàm phán COC (Bộ Quy Tắc Ứng Xử Ở Biển Đông) hiện nay giữa ASEAN và Trung Quốc, và việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.”

Cùng thời điểm, báo Thanh Niên dẫn phát ngôn của bà Hằng: “Thời gian tới, hai bên [Hà Nội và Washington] sẽ tiếp tục hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Mỹ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.” Tuy vậy, bà không bình luận trực tiếp vào việc liệu hai nước có nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong năm nay hay không.
Đáng lưu ý, Tướng Võ Tiến Trung từng được sắp đặt để “nâng bi” ông Nguyễn Phú Trọng “là trường hợp đặc biệt ở lại làm tổng bí thư” hồi Đại Hội Đảng 12 vào Tháng Giêng, 2016.
Tuy đã nghỉ hưu từ vài năm qua, nhưng vị thượng tướng quân đội CSVN được ghi nhận vẫn thường xuyên lên tiếng trên báo đảng nhằm “định hướng công luận” về các chủ đề liên quan đến Biển Đông và Trung Quốc. (N.H.K) [kn]















































































