Mỹ sẽ có chính sách liên quan đến căng thẳng gia tăng trên Biển Đông

WASHINGTON, Mỹ (NV) – Mỹ sắp loan báo, có thể trong tuần này, chính sách liên quan đến gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, theo một bản tin của Bloomberg.

Dựa vào nguồn tin từ hai nhân vật trong chính phủ Trump không được nêu tên, hãng tin Bloomberg cho hay như trên sau nhiều tuần lễ lực lượng Mỹ liên tiếp tập trận, phô bày sức mạnh quân sự trên Biển Đông, cả trên mặt nước cũng như trên không.

Đối tượng mà Washington muốn nhắm đến, ai cũng hiểu ngay là Bắc Kinh.

Không riêng gì Việt Nam và Philippines, bộ quốc phòng Mỹ đả kích cuộc tập trận quy mô của Trung Quốc kéo dài 5 ngày hồi đầu Tháng Bảy tại quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền, là cố tình khiêu khích, gây căng thẳng ở khu vực và “bất hợp pháp.”

Bắc Kinh cố tình đe dọa Việt Nam và làm ngược lại các cam kết trong bản Tuyên Bố Ứng Xử Trên Biển Đông (DOC) đã ký với các nước ASEAN năm 2002.

Trước những dấu hiệu gia tăng căng thẳng ở khu vực, nguồn tin của Bloomberg nói rằng chính phủ Trump dự trù loan báo quan điểm chính thức vào lúc Hoa Thịnh Đốn gia tăng đả kích Bắc Kinh về nhiều mặt, từ đối phó với đại dịch COVID-19 đến quan hệ mậu dịch.

Đánh hơi thấy có cái gì đó bất lợi sắp xảy ra, Bắc Kinh hôm Chủ Nhật cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo bình luận về các cuộc tập trận của Mỹ trên Biển Đông rồi đặt câu hỏi “Liệu (căng thẳng) Biển Đông sẽ dẫn đến đối đầu Trung Quốc – Mỹ?”

Trong bài bình luận này, tờ Hoàn Cầu Thời Báo đặt hai trường hợp có thể dẫn tới đối đầu giữa hai đại cường quân sự mạnh nhất thế giới.

Thứ nhất, nếu Mỹ cứ tiếp tục gia tăng khiêu khích và đe dọa, Trung Quốc bắt buộc phải gia tăng các biện pháp đối phó. Thứ hai, nếu xung đột xảy đến giữa Trung Quốc với các đồng minh khu vực của Mỹ như Việt Nam, Philippines, Malaysia (vì quyền lợi dầu khí vùng biển tranh chấp), Mỹ có thể hậu thuẫn hoặc vì thỏa thuận song phương hoặc vì quyền lợi riêng. Từ đó có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Mỹ với Trung Quốc.

Khu trục hạm Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông hồi Tháng Ba, 2020. (Hình: ChinaMil)

Khi xung đột trực tiếp giữa Trung Quốc với Mỹ xảy đến, theo báo này, Nhật và Úc sẽ nhảy vào giúp Mỹ nhưng Hà Nội vì còn vướng víu những quan hệ chằng chịt mọi mặt với Bắc Kinh, không tiếp tay Mỹ về quân sự nhưng ít nhất cũng cho Mỹ sử dụng căn cứ Cam Ranh.

Vào lúc này, theo các tin tức trên mạng, chiếc tàu hải cảnh 5402 vẫn quanh quẩn ở khu vực bãi Tư Chính, nơi Việt Nam đang khai thác mỏ khí đốt tại lô 6.1.

Nhiều phần, Bắc Kinh thấy có những động tĩnh của việc Việt nam dự trù đưa dàn khoan dò tìm mỏ mới tại đây nên cho tàu tới quấy rối, ngăn chặn trước.

Tin Mỹ chuẩn bị loan báo chính sách mới liên quan đến căng thẳng Biển Đông vào lúc Washington và Hà Nội đang kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai kẻ cựu thù. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT