NEW YORK, New York (NV) – Giá vàng lên đến mức kỷ lục đầu ngày Thứ Hai, 27 Tháng Bảy, khi giới đầu tư vội vã tìm nơi an toàn để tạm cất tiền của mình trước các lo ngại liên quan đến cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, các ca nhiễm COVID-19 tăng vọt và không thấy có tiến triển trong nỗ lực đưa biện pháp trợ giúp tài chánh tại Quốc Hội Mỹ.
Phân tích gia Connor Campbell tại Spreadex nói với hãng thông tấn AFP rằng: “Giá vàng tiếp tục tăng mạnh hôm Thứ Hai, và điều này luôn là chỉ dấu cho thấy đang có sự lo ngại của giới đầu tư, nhất là sau một cuối tuần có lắm vấn đề.”
Giá vàng lên tới mức kỷ lục chưa từng thấy là $1,994.71 một ounce vào sáng ngày Thứ Hai, so với kỷ lục lần trước vào năm 2011 là $1,921.18. Đến trưa, giờ miền Đông, giá vàng có giảm xuống phần nào.
Mối quan hệ giữa hai cường quốc thế giới có thêm căng thẳng sau khi tòa lãnh sự Mỹ ở Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, bị chính quyền Bắc Kinh ra lệnh đóng cửa nhằm trả đũa việc Washington đóng tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston, Texas.
“Hai bên đã đáp trả hành động của nhau, nhưng các nhà đầu tư chưa biết tình hình này sẽ đi tới đâu, nên mua vàng, vốn là một trong những cách đầu tư an toàn,” theo ông Campbell.
Dư luận hiện đang chú ý đến cuộc họp của giới lãnh đạo Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) trong tuần này.
Một số người tiên đoán rằng Fed sẽ đưa ra thêm các biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, có thể là mức lãi suất âm, một điều khiến sự tin tưởng vào đồng đô la Mỹ giảm thêm nữa, và có thể đẩy giá vàng lên hơn $2,000 một ounce, cũng theo hãng thông tấn AFP.
Ngoài ra, cũng có các lo ngại là nếu báo cáo về tình hình kinh tế Mỹ trong quý 2 tệ hại hơn dự tính thì lại có thể xảy ra một đợt bán đồng đô la Mỹ nữa. (V.Giang) [kn]

















































































