Hàng chục ngàn người ở Cần Thơ chưa được nhận tiền ‘hỗ trợ do COVID-19’

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Hiện đang có 30,000 người nghèo ở Cần Thơ vẫn chưa được nhận tiền từ khoản ngân sách an sinh xã hội trị giá 62,000 tỷ đồng (khoảng $2.5 tỷ) mà chính phủ CSVN loan báo từ mấy tháng trước.

Báo VNExpress nêu nhiều lý do cho việc chậm trễ như, “cán bộ địa phương chưa chủ động đến nhà người dân nắm thông tin, hướng dẫn người dân làm thủ tục. Một số tiêu chí không được hướng dẫn cụ thể khiến người lập hồ sơ lúng túng…”

Bà Trần Thị Xuân Mai, giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thành phố Cần Thơ biện hộ: “Chưa có quận, huyện nào trình hồ sơ một lần hoàn chỉnh để được duyệt ngay mà phải trả lại để điều chỉnh. Một số tờ trình không thể hiện kinh phí, danh sách có người chưa đủ tuổi lao động, sai số chứng minh nhân dân và thẻ căn cước. Việc điều chỉnh hồ sơ sai sót tốn nhiều thời gian vì qua nhiều cấp.”

Bên dưới bài báo, độc giả Đức Trung để lại bình luận: “Người dân đã khổ trăm đường rồi, họ chỉ chờ gói hỗ trợ từ lâu rồi. Mà đến bây giờ họ vẫn chưa nhận được là sao, có lẽ phải chờ đúng quy trình mới được nhận tiền trợ cấp hay sao?”

Một độc giả khác đưa ý kiến rằng việc chậm trả tiền an sinh do do COVID-19 “diễn ra không chỉ ở Cần Thơ, mà còn ở rất nhiều tỉnh khác, rất nhiều hộ chả nhận được gì.”

Như vậy, chí ít bài báo của VNExpress đã xác nhận phản ánh của cộng đồng mạng thời gian qua rằng gói trợ giúp hão của chính phủ CSVN được đa số người dân ghi nhận chỉ “thấy… trên TV,” ngoại trừ một số rất ít “gia đình chính sách, có công với cách mạng” được nhận.

Trước phản ứng của công luận, báo điện tử Cần Thơ dẫn lời hứa mới nhất của bà Võ Thị Hồng Ánh, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ: “Trong Tháng Tám giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.”

Đáng lưu ý, vụ chậm trễ trao tiền trợ giúp người nghèo trong dịch COVID-19 tại Cần Thơ chỉ vỡ lỡ sau gần nửa tháng kể từ chuyến thăm thành phố này hôm 1 Tháng Tám của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc.

Thời điểm đó, báo Nhân Dân dẫn lời ông Phúc: “Địa phương [Cần Thơ] phải có trách nhiệm triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; phải quan tâm hệ thống doanh nghiệp, không để đổ vỡ hệ thống doanh nghiệp địa phương, quan tâm đến người nghèo, đồng bào dân tộc, công nhân, người lao động gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.”

Một người bán vé số ở Cần Thơ. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Hồi đầu Tháng Tư, khi gói cứu trợ nêu trên được loan báo, giới xã hội dân sự đã cảnh báo việc chi trả tiền cho người nghèo sẽ có khuất tất, do công tác này không hề được giám sát bởi một cơ quan độc lập, nằm ngoài hệ thống của chính quyền. Đó là chưa kể gói cứu trợ được ghi nhận ưu tiên nhóm “người có công với cách mạng.”

Nhà tranh đấu Phạm Minh Vũ bình luận trên trang cá nhân: “Theo thống kê, Việt Nam có hơn 10 triệu lao động nghèo, họ thuộc nhóm người lao động tự do, bán hàng rong, phụ hồ, thợ xây… Họ là nhóm người phải ưu tiên cứu trợ nhất mới đúng, sao lại xếp sau những người vốn có điều kiện hơn? Mà nhóm người lao động tự do ở đây rất mơ hồ, làm sao chứng minh được khi các ông bày ra đủ thứ giấy tờ thủ tục rườm rà, có chắc tiền sẽ đến tay họ?” (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT