ORANGE, California (NV) – Ông Donovan Nguyễn, bị bắt hôm Thứ Hai, 24 Tháng Tám, với cáo buộc giả mạo là một nhân viên an ninh liên bang, theo nhật báo Los Angeles Times.
Ông Donovan, năm nay 34 tuổi, hiện đang làm nhân viên bảo vệ tại Laguna Woods Village, một khu nhà cho người về hưu tại Orange County.

Theo lời ông David A. Prince, nhân viên văn phòng điều tra Bộ Nội An tại chi nhánh Los Angeles, gia đình và chính ông Donovan cho biết là ông cố gắng xin vào làm ở những cơ quan an ninh liên bang nhưng không thành công, vì “muốn làm cái gì đó để gia đình hãnh diện.”
Khi đến khám xét những nơi mà ông Donavan lui tới, các nhân viên liên bang tịch thu hơn 10 cây súng trường và súng lục, cùng các loại hãm thanh, áo giáp, khiên và huy hiệu cảnh sát, theo lời ông Prince.
“Ông Donovan Nguyễn còn dùng một giấy có huy hiệu của Bộ Nội An để được mua các loại đạn có mức độ sát thương cao mà dân chúng không được sở hữu.”
Ông Prince nói: “Ông tướng này có cả một kho vũ khí hơn cả một phần ba lượng vũ khí của văn phòng của chúng tôi.”
Trong hồ sơ điều tra, có phần báo cáo của ông Alnahl Jones, nhân viên Bộ Nội An, cho biết ông Donovan Nguyễn trong nhiều năm giả trang là nhân viên an ninh liên bang, trang bị đèn chớp trên chiếc xe pickup truck của anh ta, đeo vũ khí công khai, chận xe người khác ngoài đường và mua vũ khí với giấy tờ giả mạo từ Bộ Nội An.
Các nhà điều tra sau này biết thêm rằng trước kia ông Donovan Nguyễn có làm việc như là nhân viên bảo vệ ở một căn cứ của Bộ Nội An tại Riverside County. Nhiệm vụ của ông là in thẻ ra vào cho nhân viên, khách đến thăm.
Nhưng đến năm 2015, ông Donovan bị cấm vào căn cứ sau khi bị khám phá ông tự in những thẻ giả mạo nhân viên Bộ Nội An cho chính mình và hai người khác làm chung.
Chuyện đổ bể lớn khi một tiệm bán súng tại Riverside báo cáo nghi án phạm tội hình sự, người chủ tiệm này nói với các viên chức điều tra nên làm việc với Đại Úy Donovan Nguyễn của Bộ Nội An, người đã từng mua bảy khẩu súng tại cửa tiệm này.
Các nhân viên điều tra, gọi cho ông Donovan Nguyễn, thì được ông này thoái thác với một lý do hết sức là vô lý có liên quan đến vụ án.
Thế là các nhân viên điều tra liên lạc với Bộ Nội An thì biết không có vị “đại úy” Nguyễn nào ở địa phương này cả.
Từ đó, sau khi điều tra về thân thế của “vị đại úy,” ông Donovan Nguyễn bị bắt.
Hiện chưa rõ, theo hồ sơ tòa, ông Donovan Nguyễn có luật sư biện hộ hay chưa. (MPL) [kn] [đ.d.]

















































































