SAN FRANCISCO, California (NV) – Bà Tang Juan, nhà nghiên cứu Trung Quốc, hiện đang bị giam giữ tại California với cáo buộc khai man khi xin nhập cảnh, có thể được tại ngoại hậu tra, theo nhật báo South China Morning Post.
Một luật sư chỉ xưng danh là “Mr C” trình bày với quan tòa rằng ông sẵn sàng đóng số tiền tại ngoại hầu tra $500,000 bằng khoản trị giá căn nhà của ông và cho bà Juan tá túc chờ ngày xử án.

Không những có một người xa lạ đóng tiền cứu giúp, bà Juan cũng gặp may mắn khi vị chánh án thụ lý vụ này bác bỏ đề nghị cấm cho tại ngoại vì sợ chính phủ Trung Quốc giúp bà bỏ trốn do Biện Lý Liên Bang đưa ra.
Chánh Án Kendall J. Newman, tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi “Mr C” liều lĩnh đặt gia đình của ông vào một rủi ro quá lớn, nếu bà Tang Juan bỏ trốn.
“Tôi muốn bảo ‘Mr C’ và bà Juan phải nhận thức rõ ràng rằng nếu bà trốn gia đình ‘Mr C’ rất khốn đốn,” Chánh Án Newman tăng số tiền bảo chứng lên $750,000 và nói “Mr C” về suy nghĩ lại.
“Mr C” trả lời cho biết ông làm như vậy vì muốn giúp đỡ một người đồng hương, vì ông từng là một di dân đến lập nghiệp tại Hoa Kỳ bằng hai bàn tay trắng và ông luôn dạy con mình giúp người khác khi có dịp.
Theo hồ sơ nộp tại tòa ở San Francisco hồi tuần này, bà Juan Tang, người làm việc trong chương trình nghiên cứu tại đại học UC Davis, đã khai gian trong đơn xin visa là bà không từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Bà này bị truy tố tội gian dối visa hôm 26 Tháng Sáu, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.
Theo các điều tra viên, bà Tang lúc đầu chối là không phục vụ trong quân đội Trung Quốc.
Tuy nhiên, giới hữu trách tìm thấy hình ảnh của bà này trong bộ quân phục Trung Quốc, và sau đó cũng biết được rằng bà này từng là nhà nghiên cứu ở trường Đại Học Y Khoa Không Quân Trung Quốc (FMMU).
Trước bằng chứng này, bà Tang vẫn nói không phục vụ trong quân đội Trung Quốc, giải thích rằng việc mặc bộ quân phục là điều đòi hỏi mọi người theo học tại FMMU.
Hồ sơ ở tòa cũng đề cập tới hai nhà nghiên cứu Trung Quốc khác bị truy tố thời gian gần đây vì khai gian trong đơn xin visa để vào Mỹ. Hai người này làm việc tại University of California-San Francisco và ở Duke University.
Hồ sơ truy tố nộp tại tòa cho đến nay không cáo buộc ai trong số các nhà nghiên cứu này về tội làm gián điệp. (MPL) [qd]

















































































