LAS VEGAS, Nevada (NV) – Tòa án vừa chuẩn thuận một khoản tiền bồi thường $800 triệu cho gia đình và các nạn nhân trong vụ thảm sát súng tại Las Vegas hồi năm 2017, theo hãng thông tấn AP.
Phán quyết của Chánh Án Linda Bell, tòa án Clark County District Court, đưa ra hôm Thứ Tư, 30 Tháng Chín, cho biết đa số những người có trong đơn kiện cùng đồng ý với thỏa thuận bồi thường.

Tổng số tiền thỏa thuận trả cho các nạn nhân là $800 triệu, trong đó công ty MGM Resort trả $49 triệu và hãng bảo hiểm trả $751 triệu.
“Chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng với quyết định trên, nhờ vậy, chương cuối cùng của sự kiện bi thảm này cũng dần khép lại cho gia đình và các nạn nhân,” công bố của MGM Resort trước phán quyết của tòa.
Vụ kiện này liên quan đến hơn 4,400 nạn nhân trong vụ bắn xảy ra ngày 1 Tháng Mười, 2017, và phán quyết đưa ra vào thời điểm chỉ một ngày trước khi kỷ niệm đúng ba năm xảy ra vụ thảm sát .
Đây là vụ thảm sát súng có số người chết nhiều nhất trong lịch sử Mỹ, tính đến giờ phút này, với 59 người thiệt mạng và hơn 850 người bị thương khi tay súng Stephen Paddock, nã đạn vào đám đông 22,000 người tham dự một đại nhạc hội.

Có ít nhất 58 người chết và 527 người bị thương trong vụ nổ súng thảm sát xảy ra tại một đại nhạc hội tổ chức gần sòng bài Mandalay Bay Hotel and Casino, do công ty MGM Resort làm chủ.
Chuyện xảy ra vào tối Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, hung thủ từ tầng lầu thứ 32 của sòng bài Mandalay Bay nã súng qua cửa sổ về phía đại nhạc hội “Route 91 Harvest Festival,” đối diện với sòng bài.
Cảnh sát cho biết hung thủ tên là Stephen Paddock, 64 tuổi, tự sát trước khi cảnh sát đến nơi.
Cảnh sát tìm thấy ít nhất 10 súng trường trong phòng hung thủ ở, và hung thủ ở trong phòng này nhiều ngày trước.
Khi khám nhà hung thủ này, cảnh sát còn thu được 18 khẩu súng các loại và hàng ngàn viên đạn các loại cùng thuốc nổ.
Cho đến này, vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến hung thủ gây ra vụ thảm sát súng hàng loạt này.

Hung thủ Stephen Paddock, 64 tuổi, kế toán viên về hưu có tiền bạc triệu bằng đầu tư địa ốc và cờ bạc, sống nhiều năm ở Mesquite, thành phố 80% dân da trắng, cách Las Vegas 80 dặm về phía Đông Bắc.
Một nghi vấn được đưa ra để giải thích hành động của hung thủ là có thể hung thủ mắc một chứng bệnh không còn hy vọng sống còn và điều này phải qua giảo nghiệm y khoa mới xác định được.
Đương sự có bằng thương mại đại học Cal State Northridge, và làm việc cho nhiều cơ quan nhà nước cũng như tư nhân, không có quá trình phạm tội hình sự. Nhưng cha của ông ta từng là một kẻ cướp ngân hàng hồi thập niên 1960, từng nằm trong danh sách tầm nã của FBI.
Tất cả những lý lịch này ít soi sáng được điều gì cho việc tìm hiểu về lý do hành động tội ác của hung thủ.
Trong số 58 người bị thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Las Vegas có một phụ nữ Việt Nam, cô Michelle Võ, 32 tuổi, nhân viên công ty bảo hiểm New York Life thuộc vùng Pasadena, California. (MPL) [qd]

















































































