‘Đem súng ra quầy trở lại,’ Walmart đổi lại quyết định

BENTONVILLE, Arkansas (NV) – Một ngày sau khi thông báo cất súng và đạn trên các kệ hàng, Walmart đảo ngược lại quyết định này vào hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Mười, theo đài CBS News.

Trong số các cửa hàng bị đập phá trong hai đêm biểu tình phản đối vụ bắn một người Mỹ gốc Phi Châu tại Philadelphia, có một cửa hàng Walmart.

Góc bán súng trong một cửa hàng Walmart. (Hình minh họa: Newsmakers)

Phát ngôn viên của công ty vừa gởi ra một email cho biết: “Địa điểm cửa hàng đã xảy ra vụ đập phá nằm trong khu vực bị cô lập, do đó, chúng tôi đã quyết định đem những mặt hàng súng và đạn trở lại quầy bán vào hôm nay.”

Hôm Thứ Năm, hệ thống siêu thị Walmart quyết định tạm ngưng trưng bày súng, đạn trên kệ hàng để đề phòng hôi của và bất ổn có thể xảy ra sau cuộc bầu cử tuần tới.

Quyết định tạm ngưng này được gới qua email thông báo: “Chúng tôi từng chứng kiến vài vụ bất ổn, và như chúng tôi từng làm vài lần mấy năm qua, chúng tôi lấy súng, đạn khỏi kệ hàng để bảo đảm an toàn cho nhân viên cũng như khách hàng.”

Tuy nhiên, trong email này Walmart cho biết: “Chúng tôi vẫn bán những món này cho khách hàng muốn mua.”

Đại công ty bán lẻ trực tiếp cũng đồng thời là nhà bán súng và đạn dược lớn nhất nước, mặc dù, đã thu hẹp quy mô lại, Walmart bán súng ở gần một nửa trong số 4,700 cửa hàng ở Mỹ.

Công ty đã ngừng bán các loại đạn có thể được sử dụng trong các loại súng trường bán tự động và súng ngắn sau vụ xả súng tại một trong những cửa hàng của hãng ở El Paso, Texas, khiến 23 người thiệt mạng hồi năm 2019.

Trước đó, công ty Walmart đã từng ngừng bán vũ khí kiểu tấn công vào năm 2015 và nâng độ tuổi tối thiểu để mua súng và đạn dược từ 18 lên 21, vào năm 2018.

Walmart ngừng bán súng ngắn ở khắp mọi nơi trừ Alaska vào năm 1993, và chấm dứt việc bán súng trường AR-15 trong năm 2015.

Nhu cầu sử dụng súng trên thị trường nước Mỹ tăng vọt trong năm nay.

Hội Súng Thể thao Quốc gia, một tập đoàn thương mại trong ngành, ước tính đã có kỷ lục 12.1 triệu lượt kiểm tra lý lịch để mua súng từ Tháng Giêng đến Tháng Bảy, tăng gần 72% so với 7.1 triệu lượt trong cùng giai đoạn một năm trước đó.

Trước dịch COVID-19, doanh số bán súng sụt giảm trong những năm gần đây.

Khi đại dịch bùng nổ, doanh số bán súng tăng vọt rõ rệt, một nhà buôn súng nói với phóng viên CBS News rằng: “Tâm lý người dân sợ dịch bệnh đưa đến tình cảnh mất an ninh, họ cần vũ khí để tự vệ.” (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT