Phe nào tức giận hơn nếu ứng cử viên mình ủng hộ thất cử?

WASHINGTON, DC (NV) – Phe ủng hộ ông Joe Biden sẽ có nhiều người tức giận hơn nếu ông thất cử, so với phe ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, nhật báo The Orange County Register dẫn kết quả khảo sát mới cho hay hôm Thứ Bảy, 31 Tháng Mười.

Cuộc khảo sát do Trung Tâm Nghiên Cứu Pew ở Washington, DC, thực hiện từ 30 Tháng Chín đến 5 Tháng Mười, về cảm xúc của cử tri nếu ứng cử viên mà họ ủng hộ thất cử.

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu ở Greenville, South Carolina, hôm 31 Tháng Mười. (Hình minh họa: Sean Rayford/Getty Images)

Kết quả cho thấy, trong số những người ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ Biden, sẽ có 54% tức giận nếu ông thất cử. Trong khi đó, phe ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng Hòa Trump chỉ có 31% sẽ tức giận nếu ông thất bại.

Đáng chú ý, so với cuộc bầu cử năm 2016 giữa ông Trump với bà Hillary Clinton, số người tức giận trong phe ủng hộ đảng Dân Chủ năm nay tăng, còn trong phe ủng hộ đảng Cộng Hòa giảm.

Năm 2016, phe ủng hộ bà Clinton có số người tức giận khi bà thất cử là 42%, còn phe ủng hộ ông Trump có 46% người tức giận nếu ông thua.

Theo định nghĩa của Bách Khoa Toàn Thư Tâm Lý, tức giận là cảm xúc bực tức người nào hoặc điều gì mà chúng ta cho là cố ý đối xử không công bằng với chúng ta.

Đôi khi, tức giận là tốt, vì đây là cách chúng ta bộc lộ cảm xúc tiêu cực, hoặc giúp chúng ta tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Nhưng tức giận quá có thể gây hại. Khi tức giận, huyết áp tăng và vài thay đổi khác trong cơ thể khiến con người khó suy nghĩ đúng đắn, và làm hại sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT