WASHINGTON, DC (NV) – Los Angeles (LA) và Orange County (OC) trở thành khu vực đô thị có tỷ lệ thất nghiệp cao hàng thứ hai toàn quốc, theo nhật báo Orange County Register.
Dữ liệu của Bộ Lao Động công bố vào ngày 28 Tháng Mười cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực LA-OC từ 3.9% gia tăng 9.7% lên đến mức 13.6% vào cuối Tháng Chín.

Khu vực đô thị có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là Las Vegas, từ 3.7% tăng thêm 10.9% lên mức 14.8%, đứng đầu nước Mỹ.
Đặc điểm chung của hai khu vực đứng đầu về tỷ lệ thất nghiệp này là nền kinh tế tùy thuộc mạnh vào ngành du lịch.
Kỹ nghệ du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi đại dịch bùng phát toàn cầu, ngoài sự ngăn cấm qua lại giữa các quốc gia, dân chúng cũng e ngại lây bệnh khi du lịch.
Hai quận hạt Riverside và San Bernadino County, có tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 10.4%, đứng hàng thứ tư toàn quốc.
Tình hình ở các quận hạt khác tại California
San Francisco: Có tỷ lệ thất nghiệp 8.6%, đứng hàng thứ 17 toàn quốc, trong khi đó, vào năm ngoái khu vực này có tỷ lệ thất nghiệp thấp hàng thứ tư trong các đô thị toàn quốc với tỷ số 2.3%
San Diego: Đứng hạng thứ 11 về tỷ lệ thất nghiệp cao nhất toàn quốc ở mức 11%. Một năm trước khu vực này có tỷ lệ thất nghiệp 2.9% đứng hàng 30 có tỷ lệ thất nghiệp thấp.
Scramento: Có tỷ lệ thất nghiệp 8.9% đứng hàng 15 cao nhất toàn quốc.
San Jose: Thất nghiệp với tỷ lệ 7.1% đứng hàng thứ 29 cao nhất toàn quốc. Năm trước, khu vực này có tỷ lệ thất nghiệp 2.3% thấp hàng thứ 4 toàn quốc.

Tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang California 11% cao hàng thứ ba toàn quốc. Một năm trước đó, tỷ lệ thất nghiệp tại California là 3.9% đứng hàng thứ 12 tiểu bang bị thất nghiệp cao nhất.
Tiểu bang có tình trạng thất nghiệp bùng phát mạnh nhất là Hawaii với tỷ lệ 15.1%, tăng 12.4% từ 3.7 vào năm ngoái. (MPL) [kn]

















































































