WILMINGTON, Delaware (NV) – Tổng Thống đắc cử Joe Biden cân nhắc đề cử bà Cindy McCain làm đại sứ Hoa Kỳ tại Anh Quốc, theo nhiều nguồn tin nhật báo The Times of London loan ngày Thứ Bảy, 28 Tháng Mười Một.
Bà là góa phụ cố Thượng Nghị Sĩ John McCain, người lên tiếng chỉ trích Tổng Thống Donald Trump và chính thức ủng hộ ông Biden trong thời gian tranh cử.

Bà được biết là một người ngưỡng mộ văn hóa nước Anh, bà có văn bằng cao học về giáo dục các trẻ em bị khuyết tật.
Bà từng dạy trường dành cho các trẻ em bị bệnh Down và khuyết tật khác ở tại Avondale, Arizona.
Trong cuộc tranh cử năm 2020, bà McCain được xem là tiếng nói nặng ký khiến Arizona đổi sang màu xanh của Dân Chủ.
Ông Biden là ứng cử viên Dân Chủ đầu tiên chiến thắng tại tiểu bang này kể từ năm 1996.
Nhiều nhà chính trị nhận định rằng sự ủng hộ của bà góa phụ McCain và cựu Thượng Nghị Sĩ Jeff Flake, hai thành viên của đảng Cộng Hòa được kính trọng tại Arizona, giúp ông Biden chiến thắng tại tiểu bang này.
Bà McCain có bài diễn văn trong đại hội đảng Dân Chủ lên tiếng ủng hộ ông Biden.
Dù chưa từng giữ một chức vụ nào trong chính quyền, bà là người thường xuyên tháp tùng chồng trong nhiều thập niên trong những chuyến công du gặp gỡ các lãnh đạo thế giới.

Trong lần xuất hiện trên chương trình “The View” của đài truyền hình ABC hồi đầu Tháng Mười Một, khi được hỏi về việc phục vụ trong chính phủ Joe Biden, bà McCain trả lời: “Đây là một chính phủ sẽ bao gồm tất cả, và có vị trí cho những người Cộng Hòa trong nội các.”
Ngay chính tổng thống đắc cử đã gửi ra tín hiệu ông sẽ mời người bên đảng Cộng Hòa đối lập vào trong nội các của mình.
Thượng Nghị Sĩ John McCain được xem là anh hùng nước Mỹ. Trong cuộc chiến Việt Nam, ông bị bắt giam tại Hà Nội, sau khi máy bay ông bị bắn rơi.
Dù là con trai của Đô Đốc John S. McCain Jr., chỉ huy toàn bộ lực lượng quân lực Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, trong giai đoạn 1968-1970, nhưng cố thượng nghị sĩ đã yêu cầu và tình nguyện thực hiện các phi vụ oanh tạc.
Sau khi biết nhân thân “tù binh” McCain, phía Cộng Sản Bắc Việt đề nghị thả ông John McCain ra sớm, nhưng ông từ chối, và ở lại cho đến khi toàn bộ 108 đồng đội được thả vào năm 1973.

Trong thời gian tranh cử 2016 và cho đến khi trở thành tổng thống, ông Donald Trump tuyên bố ông không chấp nhận xem ông McCain là anh hùng vì bị bắt làm tù binh.
Khi cuộc chiến Việt Nam diễn ra, ông Trump được hoãn dịch, vì nhiều lý do, trong đó có việc “bị gai xương gót chân.”
Bác Sĩ Larry Braunstein, chuyên khoa bàn chân, cho biết việc ông viết giấy xác nhận ông Donald Trump bị “gai xương gót chân” để hoãn dịch là vì muốn làm hài lòng ông Fred Trump, cụ thân sinh của tổng thống.
Khi đó Bác Sĩ Braunstein thuê văn phòng trong một khu thương mại mà ông Fred Trump là chủ đất. (MPL) [qd]

















































































