WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr đang cân nhắc chuyện từ nhiệm trước ngày 20 Tháng Giêng, ngày chấm dứt nhiệm kỳ của Tổng Thống Donald Trump, theo ba người biết chuyện tiết lộ cho nhật báo New York Times hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Hai.
Nguồn tin xác nhận Bộ Trưởng Barr không hài lòng với ông Trump, “ông Barr không phải là mẫu người để yên bị bắt nạt và đưa tiếp má kia cho tát.”

“Tuy nhiên, ông chưa đưa ra quyết định sau cùng.”
Một người nhận định ông Barr có thể đưa ra quyết định từ nhiệm trước cuối năm.
Hôm Thứ Ba, 1 Tháng Mười Hai, Bộ Trưởng Barr cho biết Bộ Tư Pháp không thấy chứng cớ gì là có tình trạng gian lận bầu cử rộng lớn để có thể thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.
Lời tuyên bố của ông Barr là một sự phủ nhận hoàn toàn việc Tổng Thống Donald Trump liên tục đưa ra cáo buộc vô căn cứ rằng có gian lận bầu cử, ông chính là người chiến thắng, và ông không chịu chấp nhận thua Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden.
Sau đó, nguồn tin cho biết, ông Barr có một cuộc nói chuyện rất dài và tranh cãi rất nóng với ông Trump tại Toà Bạch Ốc.
Hai ngày sau, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu rằng ông còn tin tưởng vào vị bộ trưởng nữa hay không.
Khi được một phóng viên hỏi trong Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Đợi một số tuần nữa rồi hãy hỏi tôi câu này.”
Đó là dấu hiệu ông Barr không còn được lòng tổng thống.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, ông Barr nói rằng các biện lý liên bang và nhân viên FBI đã xem xét các tố cáo cùng là các tin tức nhận được, nhưng không tìm thấy chứng cớ nào có thể thay đổi kết quả bầu cử.
“Cho tới nay, chúng tôi không thấy có tình trạng gian lận rộng lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử,” ông Barr nói với AP.
Lời nói này đáng chú ý vì do chính Bộ Trưởng Barr, một trong những người được coi là trung thành nhất với ông Trump, đưa ra.
Trước ngày bầu cử, ông Barr liên tiếp nêu lên lo ngại rằng việc có nhiều người bỏ phiếu bầu khiếm diện trong thời gian đại dịch COVID-19 có thể bị lợi dụng để gian lận bầu cử.
Hồi tháng qua, ông Barr ra lệnh cho các biện lý liên bang khắp nước phải điều tra các tố cáo về gian lận bầu cử. Lệnh này đi ngược lại quy luật đã có từ nhiều năm nay của Bộ Tư Pháp, đó là không có hành động công khai điều tra trước khi kết quả cuộc bầu cử được chứng nhận.
Ngay sau khi lệnh này được đưa ra, người chịu trách nhiệm về điều tra tội phạm liên quan đến bầu cử ở Bộ Tư Pháp tuyên bố từ chức vì cho rằng ông Barr có hành động chính trị.
Ông Barr nói thêm rằng hiện có nhiều người lầm lẫn nhiệm vụ của cơ quan công lực liên bang về các cáo buộc phải đưa ra trước các tòa dân sự.

Theo ông Barr, để giải quyết các cáo giác về bầu cử thì các giới chức tiểu bang hay địa phương phải có sự duyệt xét chứ không là Bộ Tư Pháp: “Hiện có chiều hướng là có điều gì không hài lòng là người ta đòi Bộ Tư Pháp phải điều tra, cứ như là có thể giải quyết được mọi chuyện.”
“Điều đầu tiên là phải có gì chứng tỏ được là có hành vi phạm pháp, để phải điều tra,” Bộ Trưởng Barr khẳng định.
Có khoảng 50 vụ kiện đòi lật ngược kết quả bầu cử của phe ông Trump đưa ra đều bị bác tại toà, vì hầu hết đều không có bằng chứng.
Tiến trình kiện cáo của tổng thống sẽ gặp nhiều lúng túng trong những ngày sắp tới, khi sáng Chủ Nhật ông Rudy Giuliani phải vào bệnh viện vì bị nhiễm COVID-19. (MPL) [đ.d.]

















































































