HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN đã có cuộc điện đàm với Tổng Thống Donald Trump trước việc Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam “thao túng tiền tệ” đồng thời Tòa Bạch Ốc có thể sẽ ra đòn thương mại bằng cách áp thuế hàng hóa vào Tháng Giêng, 2021 tới đây.
Các báo nhà nước tại Việt Nam đồng loạt dẫn tin từ Bộ Ngoại Giao CSVN tối 22 Tháng Mười Hai, cho biết tại cuộc điện đàm này, ông Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thống Donald Trump đã trao đổi về việc Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Mỹ (USTR) đang tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo điều khoản 301 của Luật Thương Mại năm 1974 của Mỹ.

Cụ thể vào ngày 16 Tháng Mười Hai, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ đã ban hành phúc trình về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ,” qua đó đưa Việt Nam vào danh sách giám sát 10 nền kinh tế, bao gồm Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Đức, Ý, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ.
Theo báo Tuổi Trẻ, cũng trong phúc trình này, Việt Nam cùng với Thụy Sĩ bị phía Bộ Tài Chính Hoa Kỳ xác định là “thao túng tiền tệ” (currency manipulation). Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ nêu tên hai nước cùng một lúc bị cáo buộc thao túng tiền tệ, gây thiệt hại kinh tế cho nước Mỹ.
Tại cuộc điện đàm với ông Trump, ông Phúc được các báo tại Việt Nam dẫn lời khẳng định “chính sách tiền tệ của Việt Nam không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.”
Báo The New York Times dẫn lời USTR nói sẽ xem xét hai vấn đề: Việc Việt Nam nhập cảng và chế biến gỗ súc mà cơ quan này cho rằng được thu hoạch và buôn bán bất hợp pháp; và việc Việt Nam bị cho là định giá thấp đồng bạc để giá hàng hóa xuất cảng được rẻ đi một cách không công bằng – hành vi được coi là thao túng tỷ giá bất hợp pháp.
Theo phân tích của ông Joseph Sullivan, từng là thành viên Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế của Tổng Thống Trump từ năm 2017 đến 2019, trên tạp chỉ Foreign Policy mới đây, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ cáo buộc CSVN “can thiệp một chiều và liên tục” để đánh sụt trị giá đồng tiền tương đương với $16.8 tỷ, tương ứng với 5.1% GDP (tổng sản lượng quốc gia) của Việt Nam.
Trong 10 tháng đầu năm 2020, các công ty Mỹ nhập $65 tỷ hàng hóa từ Việt Nam, so với $66.6 tỷ toàn năm 2019.
Lệnh áp thuế nếu ban hành sẽ ảnh hưởng trên $400 tỷ hàng hóa bán tại Mỹ, bao gồm những mặt hàng quần áo, giầy dép, đồ gỗ, cũng như hàng điện tử và gia dụng.
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan CSVN cho thấy, tổng trị giá xuất cảng của Việt Nam trong năm 2019 đạt $264.19 tỷ, tăng 8.4%, tương ứng tăng $20.49 tỷ so với một năm trước đó.
“Điều khôn ngoan là đưa ra kế hoạch để đáp ứng kết luận ‘thao túng tiền tệ’ của Bộ Tài Chính Mỹ, đó là dấu hiệu rõ ràng chính phủ Trump sẽ áp đặt một biện pháp trả đũa lên Việt Nam,” lời bà Deborah Elms, giám đốc điều hành Asian Trade Centre, công ty cố vấn ngoại thương có trụ sở tại Singapore.

Vẫn theo Bộ Ngoại Giao CSVN, tại cuộc điện đàm với Tổng Thống Trump, ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “Việt Nam là nước đang phát triển, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, nên điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế.”
“Trên tinh thần đó, các bộ, ngành Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, cùng có lợi.”
Cũng trong cuộc điện đàm này, ông Nguyễn Xuân Phúc “đánh giá cao” vai trò lãnh đạo và tình cảm tốt đẹp Tổng Thống Donald Trump đã dành cho Việt Nam trong những năm qua, cảm ơn ông Trump về việc luôn quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển quan hệ Mỹ – Việt Nam.
Ông Phúc khẳng định một Việt Nam “mạnh, độc lập, thịnh vượng,” có vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực là mong muốn của người dân Việt Nam và cũng phù hợp với lợi ích của Mỹ.
Theo Bộ Ngoại Giao CSVN, đáp lại, Tổng Thống Donald Trump đã nhờ ông Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời chào hỏi thân ái tới người dân Việt Nam.
Tổng Thống Donald Trump đã hai lần tới thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức. Ông tới dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC và thăm cấp nhà nước Việt Nam vào Tháng Mười Một, 2017. Đến năm 2019, ông Trump tới Hà Nội dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ – Bắc Hàn lần hai, nơi ông “cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các cấp lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.” (Tr.N) [kn]



























































