HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Hôm 24 Tháng Mười Hai, báo VietNamNet cho hay nhà máy Formosa Hà Tĩnh tuy vốn $10 tỷ nhưng đã lỗ dồn hơn $1 tỷ.
Con số nêu trên được trích bản báo cáo tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài Chính CSVN ghi nhận.

Tờ báo của Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN cũng dẫn một số lưu ý của Bộ Tài Chính CSVN về hoạt động kinh doanh của Formosa: “Công ty sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn. Bên cạnh đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn, cùng với việc nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, dẫn đến khả năng thanh toán nhanh ở mức rất thấp với hệ số là 0.19 lần. Các hệ số thanh toán đều ở mức rất thấp cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.”
Ngoài ra, việc nộp thuế của Formosa bị nhìn nhận là “đóng góp cho ngân sách nhà nước chưa tương xứng với những ưu đãi về đất đai, thuế… dành cho doanh nghiệp lớn.”
Trong một diễn biến khác, hồi trung tuần Tháng Chín, ông Trương Quang Long, cục phó Thuế Hà Tĩnh, lên tiếng trên báo Dân Trí bác bỏ tin “Formosa Hà Tĩnh bị truy thu thuế hơn 1,200 tỷ đồng ($54.8 triệu).” Ông Long cũng khẳng định rằng Formosa Hà Tĩnh “rất nghiêm túc về các nghĩa vụ thuế.”
Sở dĩ ông Long có phản ứng này là vì hôm 23 Tháng Chín, báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin “Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện, truy thu tiền thuế công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hơn 1,278 tỷ đồng.”
Bản tin này được nhiều báo khác đăng lại, gây chú ý vì số tiền trốn thuế của doanh nghiệp này quá lớn, trong lúc công luận vốn dĩ đã không có thiện cảm với thủ phạm gây ra thảm họa cá chết ở bốn tỉnh miền Trung hồi 2016.

Theo truyền thông nhà nước, hiện Formosa Hà Tĩnh là một trong số doanh nghiệp thép lớn nhất Việt Nam. Cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này là tập đoàn Nhựa Formosa (Đài Loan) cùng hai công ty khác, một của Đài Loan, một của Nhật Bản.
Formosa là doanh nghiệp FDI được nhận nhiều ưu đãi thuế quan như miễn, giảm thuế thu nhập trong một số năm đầu tiên, miễn thuế nhập cảng các loại máy móc, thiết bị,… theo báo Dân Trí.
Cũng cần nhắc lại, hồi năm 2016, Formosa bị Tổng Cục Thuế truy thu thuế giá trị gia tăng VAT với số tiền hơn 223 tỷ đồng ($9.5 triệu).
Liên quan thảm họa cá chết do Formosa gây ra, nhiều nhà hoạt động môi trường đã bị nhà cầm quyền CSVN lôi ra tòa và phạt tù vì tội “chống Formosa nghĩa là chống phá nhà nước.”

Trong số họ, ông Nguyễn Nam Phong mãn hạn hai năm tù vì tội “chống Formosa” vào cuối Tháng Bảy, 2019. Ông Phong được biết đến là tài xế của Linh Mục Nguyễn Đình Thục, một trong những người giúp giáo dân khởi kiện Formosa trong vụ thảm họa cá chết. Ông bị bắt vào cuối Tháng Mười Một, 2017.
Ông Hoàng Đức Bình, người cùng ra tòa với ông Phong hồi 2018, hiện đang thọ án 14 năm tù với cáo buộc “Chống người thi hành công vụ” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích, hợp pháp của công dân.” (N.H.K) [kn]










