Liên Minh Châu Âu phản đối Hà Nội về phán quyết vụ Phạm Chí Dũng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trưa 6 Tháng Giêng, Liên Minh Châu Âu bất ngờ phát đi thông cáo phản đối bản án mà nhà cầm quyền CSVN dành cho ba thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam.

Một ngày trước, sau một phiên tòa chóng vánh diễn ra tại Sài Gòn, ông Phạm Chí Dũng bị tuyên phạt 15 năm tù, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn cùng nhận bản án 11 năm tù với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước.”

Các ông Nguyễn Tường Thụy (trái), Lê Hữu Minh Tuấn (giữa) và Phạm Chí Dũng tại phiên tòa hôm 5 Tháng Giêng. (Hình: Báo Quân Đội Nhân Dân)

Phán quyết nêu trên được Liên Minh Châu Âu nhận định “là một diễn biến tiêu cực.”

“Quyền tự do biểu đạt được bảo đảm bằng hiến pháp của Việt Nam, Tuyên Bố Toàn Cầu Về Nhân Quyền và các công ước quốc tế khác mà Việt Nam tham gia ký kết, bao gồm cả Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Chính Trị Và Dân Sự. Hơn nữa, trong khuôn khổ của Đánh Giá Định Kỳ Phổ Quát, Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị để bảo đảm và dỡ bỏ các hạn chế đối với quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt. Tuy nhiên, việc gia tăng những vụ bắt bớ, bỏ tù và kết án những nhà báo Việt Nam và những nhà bảo vệ nhân quyền lại đi theo hướng ngược lại,” thông cáo của Liên Minh Châu Âu viết.

Cơ quan này cũng dấy lên lời kêu gọi Hà Nội “trả tự do ngay lập tức cho ông Dũng, ông Thụy và ông Tuấn, cũng như tất cả các nhà báo, blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền bị bỏ tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa.”

Tính chiều 6 Tháng Giêng, Tòa Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam được ghi nhận giữ im lặng về phiên tòa.

Đáng lưu ý, bên cạnh bản án phạt tù, phiên xử còn tuyên buộc ông Dũng, ông Thụy và ông Tuấn phải nộp lại “hàng trăm triệu đồng là tiền nhuận bút  được xác định là tiền thu lợi bất chính.”

Cũng trong hôm 6 Tháng Giêng, nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh, thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi là một trong những thành viên sáng lập của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam. Tôi luôn tự hào về điều đó và tôi mãi mãi là hội viên của hội rất đặc hữu Việt Nam này. Hiện nay có nhiều hội viên mới tham gia vào hội, nhưng cũng có một số hội viên cũ kể cả những hội viên sáng lập là bạn bè của tôi đã rời hội.”’

Ông Nguyễn Tường Thụy (trái) và ông Phạm Chí Dũng tại phiên tòa hôm 5 Tháng Giêng. (Hình: Sài Gòn Giải Phóng)

Ông Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, giải thích thêm rằng ông “cũng là người có vài bất đồng về phương pháp của ban lãnh đạo, nhưng tui luôn gắn bó với hội trong mọi hoàn cảnh, luôn ủng hộ chủ trương đường lối của hai ông Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy, chủ tịch và phó chủ tịch hội.”

Bản tuyên bố do ông J.B Nguyễn Hữu Vinh, quyền chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, phát đi hôm 6 Tháng Giêng ghi: “Phiên tòa không được tiến hành công khai, rất chóng vánh với những bản án nặng nề này nhằm trả thù hèn hạ những tiếng nói yêu dân chủ, tự do, hòa bình và vì sự tồn vong của đất nước, của dân tộc và vì nỗi đau của người dân dưới chế độ độc tài.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT