SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Thiện Nhân, 68 tuổi, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, tham gia ứng cử “đại biểu Quốc Hội” khóa mới, trong lúc người kế nhiệm, ông Nguyễn Văn Nên, thì không ghi danh làm dân biểu.
Truyền thông nhà nước chỉ đưa vắn tắt tin ông Nhân tiếp tục muốn làm “đại biểu Quốc Hội” thêm một khóa mà không dẫn ý kiến của ông này giải thích vì sao sau khi đã rời ghế lãnh đạo Thành Ủy lại muốn duy trì sự hiện diện ở nghị trường.

Từ sau khi rời ghế bí thư, tên tuổi ông Nhân thỉnh thoảng xuất hiện lại trên báo nhà nước với danh nghĩa “chuyên gia dự báo tình hình COVID-19” dù ông này không hề có bằng cấp chuyên môn y khoa hay dịch tễ học.
Bên cạnh đó, ông Nhân còn được các bản tin trên báo đảng đề cập “là con trai cố bác sĩ, Giáo Sư Nguyễn Thiện Thành” trong những lần lãnh đạo thành phố đến thăm tư gia vào các dịp lễ Tết.
Trong khi đó, trên mạng xã hội, công luận nhắc tên ông như vị giới chức nhiều lần “hứa lèo” vụ đền bù cho dân oan Thủ Thiêm và “xử lý dứt điểm” các cựu quan chức có sai phạm trong vụ này.
Ngoài ra, cộng đồng mạng còn nhắc “món nợ” chiếc lư hương mà ông Nhân được cho là người ra lệnh cẩu đi khỏi khu vực đặt tượng Trần Hưng Đạo ở quận 1, Sài Gòn, hồi đầu năm 2019.
Nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “Ông Nhân xin ứng cử đại biểu Quốc Hội là quyền của ông ấy. Nhưng người như ông Nhân mà được bầu làm đại biểu Quốc Hội, thì bản thân ông Nhân, người bầu ông ấy, và cả Quốc Hội nữa, đều có vấn đề về trí tuệ. Tôi đề nghị, Ban Bầu Cử Trung Ương cứ xếp ông Nhân về đơn vị bầu cử có vùng Thủ Thiêm để bà con bầu, thế là đánh giá chính xác nhất, kết quả không phải lăn tăn gì sất.”

Bình luận của ông Thông ám chỉ việc ông Nhân từng “hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều” về việc giải quyết dứt điểm các khiếu nại đất đai tại Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm.
Cùng thời điểm, Facebooker Truong Huy San, tức nhà báo Huy Đức, viết trên trang cá nhân: “Nếu ông Nhân ‘tự ứng cử’ thì nên hoan nghênh, [còn] nếu ông ấy giành một suất của đàn em trong Thành Ủy thì thật không hiểu ông ấy nghĩ gì mà làm thế.”
Theo quy trình bầu cử “đại biểu Quốc Hội,” một người chỉ được ứng cử khi được cơ quan, tổ chức mà người ấy đang công tác giới thiệu, đề cử và được đông đảo cử tri tại địa phương “biểu quyết tán thành.” (N.H.K) [qd]








