TOYOTA AICHI, Nhật (NV) – Toyota vừa đưa ra thông báo đóng cửa 14 ngày tại các cơ xưởng sản xuất của hãng này tại thành phố Kolin, Cộng Hòa Czech, vì thiếu các con chip điện tử.
Thời hạn ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày 22 Tháng Ba, theo hãng thông tấn Reuters.

Tại xưởng máy này, mỗi năm sản xuất khoảng 200,000 chiếc xe hơi mang thương hiệu Toyota.
Một số lượng xe của hãng PSA của Pháp cũng được sản xuất tại đây.
Các hãng sản xuất xe hơi toàn thế giới hiện nay đều gặp khó khăn trong dây chuyền sản xuất vì tình trạng thiếu con chip điện tử.
Đây là một tình trạng bắt nguồn từ hậu quả dịch COVID-19.
Vì dịch hoành hành, kỹ nghệ sản xuất con chip điện tử bị hạn chế, nhưng vì đại dịch xảy ra, nhu cầu sử dụng các máy móc điện tử gia tăng từ đồ gia dụng đến dụng cụ y tế.
Những chỉ tiêu sản xuất của các hãng xe hơi gặp thách thức, không thể tiên đoán có thực hiện được hay không.
Công ty Toyota đặt chỉ tiêu sẽ sản xuất khoảng 9.2 triệu xe trên toàn thế giới từ nay cho tới hết Tháng Mười Hai, tăng 17% so với 12 tháng trước.
Con số này vượt hơn số xe Toyota sản xuất năm 2019, thời gian trước đại dịch, vào khoảng 2%. Nếu thành công thì đây sẽ là thành quả tốt đẹp nhất trong một năm của công ty.
Kế hoạch sản xuất của công ty, dựa trên ước tính về số bán, cũng là chỉ tiêu cho các công ty cung cấp phụ tùng cho Toyota, vốn gồm khoảng 40,000 công ty nội địa.
Chỉ tiêu đầy lạc quan của công ty Toyota một phần cũng dựa trên thắng lợi đạt được trong thị trường xe hơi ở Trung Quốc, nơi công ty đứng hàng đầu về số bán trong liên tiếp tám năm qua.
Nhu cầu về xe Toyota ở thị trường Bắc Mỹ và ở Nhật cũng đang phục hồi mạnh mẽ, theo các giới chức công ty.
Tại Nhật, công ty dự trù sẽ sản xuất gần 3.2 triệu xe cho năm nay, tăng 9% so với năm 2020 nhưng giảm 7% so với năm 2019.
Việc thiếu các con chip điện tử hiện nay chắc chắn đe dọa kế hoạch nêu trên của Toyota. (MPL) [qd]

















































































