Nguyễn Phú Trọng lại ‘tự khen’ trước khi nhường bớt ghế cho Nguyễn Xuân Phúc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mười ngày trước khi chính thức nhường bớt ghế chủ tịch nước CSVN cho ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng được truyền thông nhà nước hôm 21 Tháng Ba dẫn báo cáo mà trong đó ông tự ca ngợi mình với rất nhiều mỹ từ.

Theo báo Dân Trí, báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Trọng đã được gửi tới các “đại biểu Quốc Hội,” để chuẩn bị cho kỳ họp cuối cùng của nghị viện khóa 14 dự kiến bắt đầu trong tuần tới.

Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường lại ghế chủ tịch nước CSVN cho ông Nguyễn Xuân Phúc vào đầu Tháng Tư. (Hình: Zing)

Trong văn bản này, người đứng đầu đảng CSVN tự khẳng định mình “đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời kiên quyết, kiên trì, quyết tâm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.”

Tổng Bí Thư Trọng cũng khoe mình “đã bốn lần dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chính phủ.”

Theo tờ báo của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội CSVN, ông Trọng nhấn mạnh rằng từ thời điểm ngồi hai ghế vào cuối năm 2018, ông “đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến Pháp và pháp luật, trách nhiệm trước đảng, nhà nước, Quốc Hội và nhân dân.”

“Ông [Nguyễn Phú Trọng] khẳng định, trong công tác và sinh hoạt luôn phấn đấu thể hiện trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của đảng, người đứng đầu nhà nước về đối nội và đối ngoại,” theo báo Dân Trí.

Trong khi dành nhiều dòng để tự ca ngợi bản thân, báo cáo của ông Trọng chỉ có vài hàng vắn tắt rằng ông “còn hạn chế khi chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp còn chậm, ký kết các điều ước quốc tế nhân danh nhà nước về ODA mang tính hình thức vì không quản lý trực tiếp.”

Trước đây, việc ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng được đảng CSVN sắp xếp cho các cử tri lên tiếng tại những buổi “tiếp xúc cử tri” của ông này ở Hà Nội và truyền thông nhà nước tường thuật lại để tuyên truyền rộng rãi.

Ông Trọng mới đây cũng tự cho mình là “trường hợp ngoại lệ,” quá tuổi vẫn làm “đại biểu Quốc Hội” trong kỳ bầu cử dự trù diễn ra vào trung tuần Tháng Năm.

Ông Nguyễn Phú Trọng (phải) sắp xếp cho phóng viên báo nhà nước chụp hình ông “gần dân” trong đêm Giao Thừa Tết Tân Sửu 2021 tại Hà Nội. (Hình: Zing)

Liên quan vụ này, tờ Thanh Niên cho biết: “Ông Lưu Bình Nhưỡng không được giới thiệu tái cử, vì quá tuổi (theo hướng dẫn 36 của Ban Tổ Chức Trung Ương thì cán bộ công chức, viên chức được tái cử là nam giới sinh từ Tháng Tám, 1963, nữ giới sinh từ Tháng Bảy, 1968 trở lại đây).”

Theo tờ báo, ông Nhưỡng sinh năm 1963 (58 tuổi, sinh Tháng Hai). Điều đáng nói là ông này được ghi nhận còn ít tuổi hơn ông Nguyễn Phú Trọng, người sẽ bước sang tuổi 77 vào Tháng Tư.

Ông Lưu Bình Nhưỡng được biết đến như một đại biểu Quốc Hội có những phát biểu mạnh mẽ về những “mặt trái” về cả chính trị, kinh tế lẫn xã hội tại Việt Nam. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT