COVID-19 tăng chóng mặt, Sài Gòn ‘giãn cách xã hội’ nửa tháng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Từ 0 giờ sáng 31 Tháng Năm, lệnh “giãn cách xã hội” toàn thành phố ở Sài Gòn bắt đầu có hiệu lực trong nửa tháng, trong lúc quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc ở quận 12 bị “phong tỏa.”

Lệnh giãn cách được ban bố trong bối cảnh Sài Gòn có 379 ca COVID-19, trong đó có 177 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1, Sài Gòn hôm 30 Tháng Năm. (Hình: Zing)

Theo tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố, nhấn mạnh, bên cạnh việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch, Sài Gòn có biện pháp mạnh hơn là cấm tụ tập quá 5 người nơi công cộng.

Trong thời gian nêu trên, Sở Y Tế Sài Gòn khuyến khích công ty, doanh nghiệp làm việc trực tuyến, cơ quan nhà nước làm việc tại nhà. Đặc biệt, các tòa cao ốc phải mở cửa và không sử dụng máy lạnh.

Tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc ở quận 12, người dân được khuyến cáo ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.

Cùng thời điểm, ông Phong cũng quyết định hoãn kỳ thi vào lớp 10 công lập “cho đến khi có thông báo mới.”

Đáng lưu ý, trang Thông Tin Chính Phủ dẫn thêm một phát ngôn khác của ông Phong: “Người dân cần bình tĩnh, không bình luận, chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng, thông tin chưa được cơ quan chức năng công bố liên quan đến tình hình dịch COVID-19 để tránh hoang mang dư luận.”

Báo VNExpress trích lời ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy Sài Gòn rằng thành phố này “đã bị thủng lưới từ một trường hợp phạm luật đặc biệt nghiêm trọng.”

Báo Zing dẫn nhận định của ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y Tế Sài Gòn rằng tỷ lệ lây nhiễm tại thành phố “đáng báo động,” với 13 ca/triệu dân.

Trong khi các biện pháp mạnh được áp đặt, nhà chức trách tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng trên toàn thành phố, trước hết là những đơn vị bầu cử, tổ bầu cử và những nơi liên quan đến hội viên của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Đây là tổ chức tôn giáo đang bị chính quyền quy trách nhiệm là ổ dịch gây ra 126 ca nhiễm cộng đồng.

Nhà chức trách chặn hẻm 284 Lê Văn Sỹ, quận 3, Sài Gòn liên quan một ca COVID-19 được phát hiện tại khu vực này. (Hình: Quang Định/Tuổi Trẻ)

Theo các báo ở Việt Nam, trong hôm 30 Tháng Năm, Công An quận Gò Vấp đã khởi tố vụ án hình sự với cáo buộc “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” nhắm vào giới chức Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. “Một số người của hội thánh này trong quá trình điều tra, truy vết đã khai báo không trung thực càng làm cho nguy cơ dịch tăng cao,” theo VnExpress.

Tính đến hôm 30 Tháng Năm, hàng loạt tỉnh thành như Bạc Liêu, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận… đã áp đặt lệnh dừng vận chuyển hành khách đến Sài Gòn.

Các biện pháp mạnh được áp đặt tại Sài Gòn trong bối cảnh nhà cầm quyền không có nhiều lựa chọn do thiếu hụt nghiêm trọng vaccine ngừa COVID-19.

Tờ Tuổi Trẻ trấn an người dân rằng Bộ Y Tế “đang tìm kiếm tất cả các nguồn, cùng với nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước.”

Theo báo này, đến nay Việt Nam đã ký kết, đặt mua hơn 100 triệu liều để chích cho 70% người dân từ 18 tuổi trở lên và nỗ lực mua thêm 40 triệu liều, trước hết ưu tiên cho hai tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt dịch mới là Bắc Ninh và Bắc Giang. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT