Trà Nhiên/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhật báo Người Việt vừa thắng hai giải báo chí “California Ethnic Media Awards 2020” do tổ chức Ethnic Media Services trao qua chương trình trực tuyến hôm Thứ Năm, 3 Tháng Sáu.

Đó là bài “Bác sĩ gốc Việt chữa COVID-19, đưa thức ăn cho bệnh nhân vùng biên giới Mexico” của phóng viên Kalynh Ngô, và bài “Biểu tình ôn hòa đòi công lý cho ông Floyd gần Tòa Thị Chính Westminster” của phóng viên Thiện Lê.
Sau khi được công bố, phóng viên Kalynh Ngô tri ân nhật báo Người Việt và các đồng nghiệp trong giới truyền thông đã không quản gian nan tường thuật tin đến cộng đồng.
“Vinh dự này dành cho tất cả các phóng viên gốc Việt. Như tôi đã nói trong suốt một năm xảy ra đại dịch tất cả mọi người có thể làm việc tại nhà, riêng các phóng viên phải luôn có mặt ở các sự kiện để tường thuật nhanh chóng, đưa tin chính xác cho độc giả, họ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, thậm chí là phản ứng tiêu cực từ những người cho rằng virus này là không có thật. Chính từ đó tôi tin rằng tự do báo chí là một vấn đề rất quan trọng của một nền dân chủ,” cô Kalynh bày tỏ.
Cô cũng cảm ơn Bác Sĩ Võ Tấn Tiền, nhân vật chính trong bài phóng sự dự thi.
Tiếp đó, phóng viên Thiện Lê bày tỏ sự cảm ơn đối với EMS, và cho biết anh “rất may mắn” khi được viết bài báo về cuộc biểu tình đòi công lý cho ông George Floyd vì đây là một vấn đề quan trọng, nhưng không được chú ý nhiều tại Little Saigon.
“Tôi thật sự không nghĩ mình sẽ đoạt giải thưởng vì chỉ mới vào nghề được ba năm, thiếu thốn rất nhiều kinh nghiệm so với các đồng nghiệp có mặt tại lễ trao giải hôm nay. Vì vậy, tôi xin cám ơn mọi người tại nhật báo Người Việt vì đã giúp đỡ và chỉ dạy mình trong ba năm vừa qua. Nếu không có sự hướng dẫn của họ, tôi chắc chắn sẽ không viết được bài báo này,” anh Thiện nói.
Phóng viên Kalynh Ngô tốt nghiệp đại học RMIT University Melbourne, Úc.
Cô từng làm giám đốc nghệ thuật sáng tạo tại Saatchi & Saatchi trước khi làm phóng viên cho nhật báo Người Việt.
Sau đó, cô làm biên tập viên cho đài Á Châu Tự Do (RFA), rồi trở lại làm việc cho Người Việt cho đến nay.
Ngoài ra, cô cũng là phóng viên ảnh cộng tác cho Getty Images.
Ngoài việc viết báo, phóng viên Kalynh Ngô cũng phụ trách một số công việc trên trang YouTube và Facebook của nhật báo Người Việt.
Phóng viên Thiện Lê tốt nghiệp cử nhân truyền thông đại học Cal State Fullerton năm 2018.
Năm 2017, phóng viên Thiện Lê bắt đầu thực tập tại nhật báo Người Việt, một năm sau, anh trở thành phóng viên chính thức và làm việc cho đến nay.
Không chỉ viết phóng sự, phóng viên Thiện Lê còn làm các phóng sự trên trang YouTube của nhật báo Người Việt.

Ngoài nhật báo Người Việt, hai cơ quan truyền thông Việt Ngữ khác cũng thắng giải “California Ethnic Media Awards 2020.”
Đó là đài truyền hình SBTN, với phóng sự nói về sự chia rẽ chính trị, tuổi tác, và giá trị trong cộng đồng Việt Nam ở California và Texas.
Đài truyền hình Little Saigon TV cũng thắng giải, với phóng sự nói về nỗ lực của cộng đồng Việt Nam giúp đỡ lẫn nhau trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
Cuộc thi lần này có rất nhiều cơ quan truyền thông của người thiểu số khắp California tham gia.
EMS cho biết số bài thi họ nhận được lên đến hơn 230 bài, trong đó, hơn một nửa số bài viết bằng bảy ngôn ngữ gốc của các cộng đồng thiểu số, và những bài còn lại viết bằng tiếng Anh.
Những bài báo được gửi đến EMS nói về nhiều chủ đề quan trọng của năm 2020 như ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, phong trào đấu tranh nhân quyền, cải cách di trú, cuộc bầu cử tổng thống, thống kê dân số, và biến đổi khí hậu.
EMS mời nhiều giám khảo lưu loát trong ngôn ngữ và hiểu biết nhiều về văn hóa của các cộng đồng thiểu số để đánh giá các bài viết. Họ chọn 20 bài viết và phóng sự hay nhất trong 230 bài dự thi, và tác giả được chọn sẽ nhận được giải thưởng $1,000 tiền mặt.
Lễ trao giải có sự xuất hiện của nhiều dân cử và lãnh đạo cộng đồng để nói về sự quan trọng của truyền thông thiểu số.
Thống Đốc Gavin Newsom mở đầu buổi trao giải với lời ngợi khen tổ chức EMS trong việc trở thành cầu nối giúp phổ biến tin tức đến các sắc dân thiểu số.
“Tôi rất vui khi khai mạc buổi lễ tôn vinh các nhà báo gốc thiểu số. Quý vị làm việc trong điều kiện ‘khắc nghiệt’ để cung cấp ‘tin nóng,’ tường thuật các sự kiện mang tính lịch sử cho người dân,” ông Newsom nói.

Ông nhấn mạnh vai trò của nhà báo rất quan trọng việc giúp thống đốc và giới chức địa phương kết nối với người dân.
“Chúc mừng tất cả quý vị. Tôi xin thay mặt California cảm ơn tất cả,” Thống Đốc Newsom hãnh diện bày tỏ.
Kế đến, người điều phối chương trình giới thiệu và cảm ơn 18 vị giám khảo cuộc thi đại diện cho tám ngôn ngữ.
Các giới chức địa phương và nhà lãnh đạo các tổ chức cũng hỗ trợ EMS cũng được tri ân trong buổi lễ.
Hai mươi tác giả đoạt giải, thuộc các tổ chức truyền thông thiểu số, lần lượt được vinh danh.
Các nhà báo, đa phần là người gốc Á Châu và gốc Hispanic, phát biểu cảm nghĩ sau khi được xướng tên.
Sau đó, bà Sandy Close, giám đốc EMS, có đôi lời chia sẻ về cuộc thi.
“Cuộc thi này lan rộng và truyền cảm hứng cho tôi và mọi người,” bà nói. “Chúng ta sẽ luôn sát cánh cùng nhau. Tôi hy vọng năm sau cuộc thi này sẽ được tổ chức rộng rãi hơn ở tầm cỡ toàn quốc. Chúc mừng tất cả quý vị,” bà nói.
Tiếp theo, cô Regina Wilson, đại diện công ty truyền thông California Black Media, đồng tài trợ cuộc thi với EMS, bày tỏ lòng biết ơn đến “người đưa tin thầm lặng” luôn hết mình vì cộng đồng.
“Tôi khâm phục lòng nhiệt huyết và sự hết mình vì tin tức và cộng đồng của các bạn,” cô Wilson nói.
Buổi lễ trao giải dài một tiếng rưỡi đồng hồ kết thúc với đoạn video ngắn tri ân các nhà tài trợ giúp EMS và tổ chức lễ trao giải.

Lễ trao giải do hai nhà báo Odette Alcazaren-Keeley, giám đốc Maynard 200 Fellowship – Empowering Journalists of Color, và Pilar Marrero, thuộc tổ chức Ethnic Media Services, điều phối.
EMS phục vụ cộng đồng qua phương tiện truyền thông trong 40 năm qua, với đối tượng là nhóm người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới.
Đến năm 2009, có khoảng 60 triệu người Mỹ trưởng thành dựa vào truyền thông như báo in, trực tuyến, TV, truyền thanh… để biết tin tức, thông tin và giải trí.
Mục đích của EMS là thúc đẩy giao tiếp giữa các sắc tộc thông qua các dự án biên tập hợp tác và tiếp thị xã hội, đồng thời mở rộng con đường sự nghiệp cho các phóng viên truyền thông dân tộc thiểu số, thông qua báo cáo học bổng và đào tạo chuyên nghiệp, bảo đảm phân phối công bằng tiền quảng cáo cho vai trò của truyền thông thiểu số trong việc thu hút và thông báo cho khán giả về các vấn đề quan trọng.
EMS không ngừng tăng cường liên lạc giữa các phương tiện truyền thông thiểu số, vận động phi lợi nhuận, và các tổ chức dịch vụ cơ sở. [đ.d.]
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































