WASHINGTON, DC (NV) – Bộ trưởng Tư Pháp của 22 tiểu bang hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu, kêu gọi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (TCPV) duy trì lệnh cấm đuổi nhà của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) ban hành trước tình trạng kinh tế khó khăn vì đại dịch, theo Reuters.
Hiệp Hội Địa Ốc Alabama đại diện cho giới chủ đất nộp đơn kiện lên TCPV đòi chấm dứt lệnh cấm đuổi nhà mà CDC ban hành hồi Tháng Chín, 2020, và sẽ hết hạn vào ngày 30 Tháng Sáu sắp tới.

Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC, từ chối cho biết liệu cơ quan này có gia hạn lệnh cấm đuổi nhà thêm một lần nữa hay không, bà chỉ trả lời “vấn đề đang thảo luận.”
Giới chủ đất cho rằng CDC vượt quá thẩm quyền khi ngăn chặn việc trục xuất để giúp đỡ người thuê nhà trong thời kỳ đại dịch.
Cơ quan CDC đã đưa ra lệnh cấm để chống lại sự lây lan của COVID-19 và ngăn chặn tình trạng vô gia cư trong thời kỳ đại dịch, trước bối cảnh nền kinh tế hoàn toàn ngừng lại khiến hàng chục triệu người mất việc làm.
Trong số 22 tiểu bang này có cả California, New York, Virginia và Michigan, và thủ đô Washington, DC.
Hơn 11 triệu người Mỹ thiếu tiền thuê nhà và có thể bị đuổi nhà khi lệnh cấm trục xuất toàn quốc hết hạn vào Tháng Sáu.
Mặc dù chính sách này vẫn chưa hoàn hảo trong việc người thuê gặp khó khăn trong thời đại dịch giữ được chỗ ở, nhưng đã làm giảm số lượng hồ sơ bị trục xuất thông thường trong cùng khoảng thời gian một năm trước đó.
Các chuyên gia nhận định số vụ trục xuất có thể tăng vọt khi lệnh cấm được dỡ bỏ.
Theo phân tích của cơ quan chuyên về phân tích ngân sách và kế hoạch chính phủ, The Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), khoảng 15% người trưởng thành không trả được tiền thuê nhà.
Lệnh cấm trục xuất của CDC phải đối mặt với những thách thức luật pháp và giới chủ nhà chỉ trích chính sách này cho rằng họ không đủ khả năng trang trải để người khác ở miễn phí hoặc để lại một gánh nặng chi phí cho quốc gia, có thể lên tới $70 tỷ.
Tuy nhiên, phía đối trọng đặt vấn đề rằng tại sao lại hủy bỏ lệnh cấm đuổi nhà vào thời điểm tồi tệ đối với cả chủ sở hữu và người thuê đang ở trên bất động sản đó, giữa lúc các tiểu bang vẫn giữ số tiền $45 tỷ mà Quốc Hội đã cho nhằm giúp giải quyết khủng hoảng tiền nợ nhà.
Các tiểu bang hiện đang lúng túng trong việc phân bổ số tiền trên cho các bên liên quan.
“Cần phải giữ nguyên lệnh cấm đuổi nhà cho đến khi số tiền trên được phân bổ một cách hữu lý, vì có tiền để bù đắp cho giới chủ nhân,” Luật Sư Mark Melton, đại diện tranh đấu cho những người thuê nhà đối diện với lệnh trục xuất tại thành phố Dallas, kêu gọi.
“Điều hợp lý mọi người phải nhận ra rằng khi ngân khoản đó giúp những người thuê trả tiền còn thiếu, đó là giúp chủ nhà,” vị luật sư lập luận. Đây là một giao dịch rất đơn giản, ngân khoản tài trợ thuê nhà này trả cho chủ nhà, tất cả hai phía đều được giải quyết thỏa đáng. (MPL) [qd]

















































































