ORLANDO, Florida (NV) – Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence bị gọi là “kẻ phản bội” tại một hội nghị bảo thủ hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Sáu, theo The Hill.
Một số thành viên đảng Cộng Hòa tham dự hội nghị Faith & Freedom Coalition la ó và gọi vị cựu phó tổng thống là “kẻ phản bội” vì vai trò của ông khi ghi nhận kết quả phiếu bầu Đại Cử Tri tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng.

“Thật tuyệt vời khi được trở lại với nhiều người yêu nước đã cống hiến cho đức tin và tự do,” lời mở đầu của ông Pence được đón nhận với tràng pháo tay từ cử tọa.
Tuy nhiên, khi vị cựu phó tổng thống chưa nói hết câu: “Tôi là một tín hữu Kitô Giáo, một người bảo thủ, và một người Cộng Hòa, theo thứ tự đó,” những người phản đối bắt đầu la ó “kẻ phản bội,” càng lúc càng lớn tiếng.
Một số người đã bị các nhân viên bảo vệ đưa ra ngoài để ông Pence tiếp tục bài diễn văn.
Sự việc trên cho thấy mối chia rẽ trong đảng Cộng Hòa trước việc thất cử của cựu Tổng Thống Donald Trump.
Không chấp nhận kết quả thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 Tháng Mười Một, 2020, ông Trump và phe cánh đưa ra tố cáo vô căn cứ “gian lận bầu cử,” bất chấp các giới chức Cộng Hòa chuyên trách bầu cử tại các tiểu bang tái kiểm phiếu và kết luận cuộc bầu cử hoàn toàn hợp lệ và chính xác.

Các giới chức liên bang trong chính quyền Trump, ngay cả Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr, đều tuyên bố hoàn toàn “không có bằng chứng” gian lận để thay đổi kết quả.
Hơn 60 vụ kiện đòi lật ngược kết quả bầu cử đều bị thất bại từ tòa cấp địa phương, tiểu bang, liên bang, đến nơi cao nhất là Tối Cao Pháp Viện.
Theo hiến định, ông Mike Pence, trong vai trò chủ tịch Thượng Viện, là người chủ trì việc đếm số phiếu bầu Cử Tri Đoàn được tiểu bang xác nhận vào ngày 6 Tháng Giêng tại Quốc Hội.
Trước ngày xác nhận kết quả bầu cử như vừa kể (và nhiều tháng sau đó), cựu Tổng Thống Trump liên tục đưa ra lập luận sai trái và vi hiến rằng ông Pence có thể hủy bỏ toàn bộ kết quả bỏ phiếu của Cử Tri Đoàn trong ngày họp xác nhận trước lưỡng viện Quốc Hội.
“Ông Pence đáng lẽ phải trả kết quả về lại tiểu bang, và nói ‘xin lỗi nha, kết quả này không được tiểu bang xác nhận, về xem lại đi,” ông Trump đã đưa ra một hoàn cảnh không đúng sự thật và phạm luật liên bang như thế khi trả lời phỏng vấn bà Lisa Boothe của đài truyền hình Fox News hồi Tháng Ba.
Những người ủng hộ tin vào những lập luận sai lạc của cựu tổng thống thứ 45 này, và dưới lời kích động của ông, đã làm loạn kéo vào Quốc Hội đòi treo cổ vị phó tổng thống trong ngày 6 Tháng Giêng.
Tuy nhiên, trên thực tế, ông Pence không có thẩm quyền hủy bỏ sự xác nhận của từng tiểu bang về kết quả bỏ phiếu của Đại Cử Tri cũng như không có việc “gửi trả” sự xác nhận về lại các tiểu bang để các Quốc Hội tiểu bang xé bỏ lá phiếu của các Đại Cử Tri rồi tự bỏ phiếu quyết định cho ai làm tổng thống.

Ngoài ra, Quốc Hội liên bang cũng không phải là nơi xác nhận phiếu bầu của Đại Cử Tri, đây là trách nhiệm của tiểu bang, mà chỉ đếm số phiếu đã được tiểu bang xác nhận mà thôi.
Theo điều khoản trong luật bầu cử Electoral Count Act of 1887, vì là chủ tịch Thượng Viện, phó tổng thống chỉ có vai trò chủ trì cuộc họp, giám sát việc đếm phiếu và ghi nhận các phản đối (nếu có) từ phía các vị dân cử Quốc Hội. (MPL) [qd]

















































































