Dân quân thân Iran tấn công trả đũa quân đội Mỹ tại Iraq

WASHINGTON, DC (NV) – Một ngày sau khi thực hiện các cuộc không kích, quân đội Mỹ ở miền Đông Syria bị tấn công bằng hỏa tiễn hôm Thứ Hai, 28 Tháng Sáu, cho đến nay không có báo cáo thương vong về phía Mỹ, theo hãng thông tấn AP.

Quân đội Iraq lên án các cuộc không kích của Hoa Kỳ và các nhóm dân quân kêu gọi trả thù Hoa Kỳ.

Một quân nhân Mỹ đứng gác tại khu vực quốc tế tại Baghdad, Iraq. (Hình: John Moore/Getty Images)

Ông John Kirby, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, cho biết vụ không kích của Mỹ nhắm vào những cơ sở chứa những máy bay không người lái dùng để tấn công quân đội Mỹ tại Iraq.

Đây là lần thứ hai chính phủ Mỹ thực hiện tấn công quân sự kể từ khi Tổng Thống Joe Biden chấp chánh vào đầu năm nay.

Không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ hôm Chủ Nhật được coi là khởi đầu của một chiến dịch không kích rộng lớn hơn ở khu vực biên giới. 

Hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Sáu, không quân Mỹ thực hiện một đợt không kích nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria, đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng dân quân nhằm vào nhân viên và cơ sở của Mỹ ở Iraq.

Trong tuyên bố, quân đội Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hoạt động và lưu trữ vũ khí tại hai địa điểm ở Syria và một địa điểm ở Iraq, nhưng không tiết lộ liệu có các thiệt hại về nhân mạng hay thương tích.

Các cuộc không kích được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng Thống Joe Biden, đây lần thứ hai ông ra lệnh tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn kể từ khi lên nắm quyền vào ngày 20 Tháng Giêng.

Lần cuối cùng ông Biden ra lệnh không kích nhằm vào một mục tiêu ở Syria là vào Tháng Hai, để đáp trả các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn ở Iraq.

Ngũ Giác Đài cho biết: “Các cuộc không kích tối nay chứng minh lời tuyên bố bảo vệ các quân nhân của Tổng Thống Biden.” (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT