WASHINGTON, DC (AP) – Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Ba, 29 Tháng Sáu, giữ lại lệnh cấm đuổi nhà mà Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) ban hành năm ngoái nhằm ngăn COVID-19 lây lan cũng như tránh bùng nổ số người vô gia cư trong đại dịch.
Với kết quả bỏ phiếu 5-4, TCPV giữ lại lệnh cấm của CDC đến hết Tháng Bảy.

Các thẩm phán bác yêu cầu của một nhóm chủ nhà đòi TCPV cho phép áp dụng phán quyết của chánh án liên bang về chặn lệnh cấm đuổi nhà trên cả nước trong lúc tiếp tục kiện tụng. Theo kế hoạch, lệnh cấm của CDC hết hạn ngày 30 Tháng Sáu.
Tuần trước, chính quyền Tổng Thống Joe Biden gia hạn lệnh cấm thêm một tháng, nhưng cho hay họ dự trù sẽ không có lần gia hạn nào nữa.
Trước đó, Chánh Án Hoa Kỳ Dabney Friedrich ở Washington ra phán quyết chặn lệnh cấm này vì cho rằng nó vượt thẩm quyền của CDC, nhưng bà chưa cho áp dụng phán quyết đó.
Hôm Thứ Ba, Thẩm Phán Brett Kavanaugh của TCPV nói ông đồng ý với phán quyết của bà Friedrich, nhưng cuối cùng bỏ phiếu giữ lại lệnh cấm đuổi nhà vì lệnh này một tháng nữa sẽ hết hạn và “vì trong vài tuần đó, chính phủ có thể gửi ra suôn sẻ thêm tiền hỗ trợ thuê nhà được Quốc Hội chuẩn thuận.”
Cũng trong tuần trước, Bộ Tài Chánh ra quy định khuyến khích chính quyền tiểu bang và địa phương cố gắng gửi ra sớm hơn gần $47 tỷ tiền hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp.
Chủ Tịch TCPV John Roberts và ba thẩm phán cấp tiến cũng bỏ phiếu ủng hộ giữ lại lệnh cấm đuổi nhà của CDC.
Bốn thẩm phán bỏ phiếu chống là ông Samuel Alito, bà Amy Coney Barrett, ông Neil Gorsuch và ông Clarence Thomas.
Tính đến cuối Tháng Ba năm nay, 6.4 triệu gia đình ở Mỹ nợ tiền thuê nhà, theo Bộ Phát Triển Gia Cư và Đô Thị.
Tính đến ngày 7 Tháng Sáu, 3.2 triệu người ở Mỹ cho biết họ sẽ bị đuổi nhà trong hai tháng tới, theo khảo sát của Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ. (Th.Long) [qd]

















































































