TAOS, New Mexico (NV) – Ông Donald Rumsfeld, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ dưới hai thời tổng thống, qua đời hôm Thứ Ba, 29 Tháng Sáu, thọ 88 tuổi, theo thông báo từ gia đình, CNN cho hay.
Gia đình không công bố nguyên nhân ông Rumsfeld từ trần.

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin ông Donald Rumsfeld qua đời. Ông là chính khách Hoa Kỳ và là người chồng, người cha, người ông tận tụy. Ông mất ở tuổi 88, xung quanh có gia đình, tại thành phố yêu dấu Taos, New Mexico,” thông báo của gia đình cho hay.
Ông Rumsfeld từng là bộ trưởng Quốc Phòng trẻ tuổi nhất và lớn tuổi thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ.
Ông làm bộ trưởng Quốc Phòng dưới thời Tổng Thống Gerald Ford những năm 1970 rồi giữ chức vụ này một lần nữa dưới thời Tổng Thống George W. Bush đầu những năm 2000.
Lần thứ nhì ông làm bộ trưởng Quốc Phòng mới để lại dấu ấn ở Washington. Ông giám sát hai cuộc chiến: Cuộc Chiến Iraq và Chiến Dịch Tự Do Lâu Dài (Operation Enduring Freedom) ở Afghanistan.
Hai cuộc chiến đó gây rắc rối cho ông Rumsfeld trong cũng như ngoài nước, và cuối cùng, ông bị loại khỏi chức bộ trưởng Quốc Phòng liên quan Cuộc Chiến Iraq, vốn bị nhiều người chỉ trích là sa lầy, không có chiến lược rõ ràng, nhất là khi bạo lực gia tăng trên đường phố Iraq.
Nhiều người cũng đổ lỗi cho ông Rumsfeld về vụ ngược đãi tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib gần Baghdad, Iraq.
Khác với Cuộc Chiến Iraq, ông Rumsfeld được ca ngợi nhiều trong vài giờ sau vụ khủng bố 11 Tháng Chín, 2001.
Ông Rumsfeld có mặt bên trong Bộ Quốc Phòng khi tòa nhà này bị phi cơ khủng bố đâm trúng, làm 184 người thiệt mạng. Ông hối hả giúp di tản người bị thương đến khi nhóm an ninh năn nỉ ông trở vào bên trong.
Sinh ở Chicago, Illinois, năm 1932, ông Rumsfeld từng là đô vật ở Princeton University và phi công Hải Quân, hai kỹ năng giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của ông sau này. (Th.Long) [kn]

















































































