Phát hiện súng, bom ống tại nhà cựu cảnh sát bị truy tố bạo loạn ở Quốc Hội

WASHINGTON, DC (NV) – Các công tố viên liên bang, hôm Thứ Tư, 30 Tháng Sáu, cho biết phát hiện súng trường M4 đã nạp đạn, và một “trái bom ống được lắp ráp” cùng một số vũ khí tại nhà một người đàn ông Virginia hiện đang được tại ngoại hậu tra liên quan đến vụ bạo loạn tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng. 

Người này là một cựu cảnh sát viên, tên là Thomas Robertson, cư dân Ferrum, Virgina, theo Reuters.

Ủng hộ viên cựu Tổng Thống Donald Trump làm loạn xâm nhập Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng. (Hình: Brent Stirton/Getty Images)

Sở Cảnh Sát Rocky Mount, Virginia, đã sa thải ông Robertson và viên chức khác tên Jacob Fracker qua những bức ảnh chụp hai người này có mặt bên trong tòa nhà Quốc Hội trong ngày bạo loạn.

Cả hai người đều bị truy tố vào ngày 13 Tháng Giêng với tội xâm nhập trái phép vào khu vực cấm, xâm nhập bạo lực và gây mất trật tự tại điện Capitol.

Một quan tòa đã cho nghi can Robertson ra khỏi tù để tại ngoại hậu tra với điều kiện cấm đương sự sở hữu súng.

Tuy nhiên, trong cáo trạng, các biện lý cho rằng lệnh trả tự do cho nghi can Robertson nên được thu hồi ngay lập tức vì đương sự đã vi phạm lệnh cấm và “mối nguy hiểm cho cộng đồng.” 

Chưa hết, các biện lý lập luận không có điều kiện nào thỏa đáng để được tại ngoại hậu tra, bởi vì không có biện pháp nào ngăn chặn hành vi bạo lực tiềm ẩn của đương sự.

Các biện lý không cho biết liệu nghi can Robertson có dự định sử dụng vũ khí hay không, nhưng cáo buộc rằng gần đây nghi can đã đưa ra các bình luận cho thấy hàm ý gây bạo lực.

Cáo trạng cho thấy việc nghi can “sở hữu thiết bị nổ và súng, cùng với luận điệu cực đoan ủng hộ bạo lực cho thấy nghi can không hề hối hận. Điều này chứng tỏ rằng việc đương sự được tại ngoại hậu tra không ngăn chặn rủi ro bạo lực tiềm ẩn trong tương lai.” (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT