CDC, FDA nói chưa cần chích mũi tăng cường như Pfizer đề nghị

WASHINGTON, DC (NV) – Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) hôm Thứ Năm, 8 Tháng Bảy, loan báo người Mỹ hiện chưa cần chích ngừa COVID-19 mũi tăng cường như hãng dược Pfizer đề nghị, theo CNN.

Hai cơ quan liên bang ra tuyên bố chung cho biết như vậy chỉ vài giờ sau khi Pfizer cho hay họ dự tính đề nghị FDA chuẩn thuận chích mũi tăng cường trong Tháng Tám sau khi đưa ra thêm dữ liệu chứng minh hiệu quả của mũi vaccine thứ ba.

Vaccine COVID-19 của Pfizer chuẩn bị đóng thùng tại nhà máy của hãng này ở Puurs, Bỉ, hồi Tháng Ba, 2021. (Hình minh họa: Pfizer via AP)

“Người Mỹ đã chích ngừa đủ liều thì không cần chích mũi tăng cường vào lúc này,” tuyên bố chung cho hay.

Giới chức chính phủ Mỹ từng nhấn mạnh người chích ngừa đủ liều ít nguy cơ nhiễm COVID-19, thậm chí với biến thể Delta, biến thể lây lan mạnh hơn những chủng virus Corona khác.

Hơn nữa, kết quả nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy vaccine sản xuất bằng công nghệ mRNA của Pfizer và Moderna có hiệu quả lâu dài.

Trước đó cũng hôm Thứ Năm, ông Mikael Dolster, giám đốc khoa học Pfizer, cho hay họ dự tính đề nghị chích mũi tăng cường dựa trên bằng chứng nguy cơ nhiễm bệnh tăng lên sau khi chích mũi thứ nhì sáu tháng, và do biến thể Delta lây lan mạnh.

Ông Dolsten cho biết Israel mới đây báo cáo vaccine Pfizer giảm hiệu quả, mà hầu hết là do những người nhiễm bệnh là người chích ngừa hồi Tháng Giêng hoặc Tháng Hai. Bộ Y Tế Israel công bố mức độ hiệu quả của vaccine Pfizer trong việc ngừa nhiễm COVID-19 lẫn bệnh COVID-19 có triệu chứng giảm còn 64% trong Tháng Sáu.

“Vaccine Pfizer ngừa biến thể Delta rất hiệu quả,” ông Dolsten trả lời phỏng vấn cho biết. Nhưng sau sáu tháng, ông nói “có lẽ có nguy cơ nhiễm bệnh do số lượng kháng thể giảm, đúng như dự đoán.”

Pfizer không công bố toàn bộ dữ liệu từ Israel hôm Thứ Năm, nhưng cho hay sắp công bố.

Ông Dolsten nhấn mạnh dữ liệu từ Israel và Anh cho thấy thậm chí khi số lượng kháng thể giảm, vaccine Pfizer vẫn ngừa bệnh nặng hiệu quả khoảng 95%.

Trong quá trình thử nghiệm năm ngoái, vaccine Pfizer (hợp tác sản xuất với công ty Đức BioNTech) chứng tỏ ngừa bệnh COVID-19 có triệu chứng hiệu quả 95%.

Ông Dolsten cho hay dữ liệu ban đầu từ nghiên cứu riêng của Pfizer cho thấy mũi thứ ba tăng cường sẽ tạo ra mức kháng thể cao gấp 5 đến 10 lần so với sau khi chích mũi thứ nhì, qua đó, giúp tăng hiệu quả vaccine.

Ông cho biết nhiều quốc gia ở Âu Châu và những nơi khác đã liên lạc với Pfizer để bàn về mũi tăng cường, và một số quốc gia có thể sẽ bắt đầu chích mũi này trước khi Hoa Kỳ chuẩn thuận.

Ông Dolsten nói ông tin rằng mũi tăng cường cực kỳ quan trọng với người lớn tuổi.

Vì mũi tăng cường sẽ làm tăng nhu cầu vaccine do phần lớn thế giới vẫn chưa có vaccine để chích ngừa, ông Dolsten cho hay Pfizer đang tìm cách nâng sản lượng vaccine.

Pfizer hiện đã đặt mục tiêu sản xuất ba tỷ liều năm nay và bốn tỷ liều năm tới. Ông Dolsten từ chối dự đoán hãng này có thể sản xuất thêm chính xác bao nhiêu liều, nhưng khẳng định “chúng tôi có thể tăng hàng tỷ liều trong năm 2022.”

Trước đây, ông Albert Bourla, tổng giám đốc Pfizer, cho rằng có lẽ vaccine của họ cần chích mũi tăng cường 12 tháng một lần – tương tự chích ngừa cúm.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học chưa chắc mũi tăng cường cần thiết hay không, và nếu cần thì khi nào. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT