Ý thắng Anh, vô địch Euro; Argentina thắng Brazil, vô địch Copa America

LONDON, Anh/RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Đội tuyển bóng đá Ý vừa đoạt chức vô địch Châu Âu (Euro 2020) sau khi thắng đội chủ nhà Anh 3-2 bằng loạt đá luân lưu sau khi hai đội huề 1-1 trong giờ đấu chính thức và hai hiệp phụ, tại sân vận động Wembley, London, Anh, hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Bảy.

Giải này đáng lẽ được tổ chức hồi năm ngoái, nhưng vì đại dịch COVID-19 nên được dời sang năm nay.

Các cầu thủ Ý vui mừng với chiếc cúp vô địch Euro 2020. (Hình: Laurence Griffiths/Pool via AP)

Trước đó một ngày, hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Bảy, đội tuyển Argentina thắng đội tuyển Brazil 1-0 trong trận chung kết giải Copa America tại sân Rio de Jainero, Brazil, lần thứ 15 đoạt chức vô địch bóng đá vùng Nam Mỹ.

Đây cũng là lần đầu tiên danh thủ Lionel Messi đoạt cúp này với các đồng đội người Argentina.

Euro 2020

Các cầu thủ Anh làm hơn 60,000 khán giả sân nhà thất vọng vì trong năm quả đá luân lưu, họ chỉ tung lưới được thủ môn Gianluigi Donnarumma của Ý chỉ có hai lần.

Về phía Anh, hai cú sút của Jadon Sancho và Bukayo Saka bị Donnarumma đẩy ra được, trong khi cú sút của Marcus Rashford trúng cột dọc dội ra ngoài.

Về phía Ý, hai cú sút của Andrea Belotti và Jorginho bị thủ môn Jordan Pickford của Anh bắt được.

Trước đó, khi trận đấu mới bắt đầu được hai phút, trong một pha tấn công xuống phần đất của Ý, từ một đường chuyền bên cánh phải tạt vào, cầu thủ Luke Shaw của Anh dùng chân trái sút mạnh, bóng trúng bên trong cột dọc khung thành của thủ môn Donnarumma đi thẳng vào lưới.

Anh dẫn trước 1-0.

Sau đó, các cầu thủ Ý liên tục tấn công, nhưng không thể nào san bằng tỉ số.

Vào phút 67, trong một pha vây hãm khung thành Anh, một cầu thủ Ý dùng đầu đội bóng vào, thủ môn Pickford đẩy ra được, nhưng bóng trúng cột dọc dội ra, cầu thủ Leonardo Bonucci đứng gần đó, sút bóng vào lưới, san bằng tỉ số 1-1, và tỉ số này được giữ cho hết trận đấu.

Nhìn chung, các cầu thủ Ý kiểm soát bóng (66% – 34%), sút bóng (19 – 6), và chuyền bóng (822 lần – 424 lần) nhiều hơn các cầu thủ Anh.

Đây là lần đầu tiên trong 55 năm đội tuyển Anh vào chung kết một giải bóng đá lớn thế giới kể từ sau khi đoạt chức vô địch World Cup 1966 cũng tại sân Wembley.

Trận đấu này cũng đánh dấu thành tích 34 trận liên tiếp chưa thua của huấn luyện viên Roberto Mancini của Ý.

Danh thủ Lionel Messi giơ cao chiếc cúp vô địc Copa America cùng với đồng đội. (Hình: AP Photo/Bruna Prado)

Copa America

Đội tuyển Argentina lần đầu tiên thắng một giải lớn trong 28 năm sau khi thắng Brazil 1-0 trong trận chung kết Copa America, nhờ bàn thắng của tiền vệ Angel Di Maria ở phút 22.

Đây là lần thứ nhì cầu thủ hiện đang khoác áo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp chơi ở giải Copa America.

Từ một đường chuyền bổng của một cầu thủ Argentina từ bên sân nhà, bóng đi qua hậu vệ Renan Lodi của Brazil, rồi bật lên.

Ngay lập tức, Angel Di Maria nhào tới trong lúc thủ môn Ederson Santana de Moraes của Brazil bỏ khung thành chạy ra cản phá, nhưng tiền vệ người Argentina bình tĩnh và khéo léo đưa bóng qua đầu thủ môn đi vào lưới.

Sau đó, các cầu thủ Brazil bắt đầu chơi ép sân Argentina suốt thời gian còn lại, mong san bằng tỉ số, nhưng không thành công, một phần nhờ giàn phòng thủ xuất sắc của Argentina dưới sự chỉ huy tuyệt vời của hậu vệ Rodrigo De Paul.

Với chức vô địch Copa America lần thứ 15 này, Argentina đạt kỷ lục ngang bằng với Uruguay.

Ngoài ra, đây là trận thắng đầu tiên của Argentina đối với Brazil trong 84 năm.
Lần cuối cùng Argentina thắng Brazil tại Copa America là năm 1937. (Đ.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT