Đa số vận động viên Mỹ tham gia Olympic là sinh viên đại học

WASHINGTON, DC (AP) – Ba phần tư trong tổng số 613 vận động viên Mỹ tham gia Thế Vận Hội Tokyo năm nay đang thi đấu trong hệ thống các trường đại học Hoa Kỳ, theo thông báo của Ủy Ban Thế Vận Mỹ hôm Thứ Ba, 13 Tháng Bảy.

Con số mới nhất cho thấy những tấm huy chương mà nước Mỹ có thể gặt hái được tại Thế Vận Hội Tokyo phụ thuộc vào Hiệp Hội Thể Thao Quốc Gia Các Trường Đại Học Mỹ (NCAA) và các trường đại học khác đến mức nào.

Cầu thủ Haylie McCleney (số 8) của đội tuyển baseball nữ Mỹ trong một buổi tập dợt chuẩn bị cho Thế Vận Hội. (Hình minh họa: Jacob Ford/Odessa American via AP, File)

Theo Ủy Ban Thế Vận Mỹ và Ủy Ban Thế Vận Người Khuyết Tật Mỹ, danh sách trên gồm 329 nữ và 284 nam, cho thấy đây là Thế Vận Hội Mùa Hè thứ ba, nước Mỹ tiếp tục có số vận động viên nữ nhiều hơn nam.

Đây là lần thứ hai vận động viên thể dục dụng cụ Simone Biles, ứng cử viên hàng đầu cho bộ huy chương vàng đa năng, có mặt tại Thế Vận Hội.

“Cô Gái Vàng” này là một trong 31 vận động viên xuất thân từ tiểu bang Texas.

California là tiểu bang đóng góp số vận động viên lớn nhất, với 126 người, tiếp theo là Florida (51), và Colorado (34).

Colorado là nơi có Trung Tâm Huấn Luyện Vận Động Viên Thế Vận Hội và cũng là nơi đào tạo vận động viên thành tích cao cho những môn thể thao đòi hỏi sức bền bỉ.

Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh đào tạo vận động viên cho Thế Vận Hội, không có một thống kê nào cho thấy nước Mỹ là trường hợp đặc biệt có “lò” đào tạo ra số vận động viên giỏi hơn số vận động viên của các trường đại học được tuyển vào đội tuyển quốc gia.

Vì đội tuyển Thế Vận Hội Mỹ không được ngân sách quốc gia tài trợ nên các trường đại học mới chính là cái nôi đào tạo và sản sinh ra những tài năng thể thao cho đất nước.

Việc cắt bớt ngân sách ở một số môn thể thao ở các trường đại học vì đại dịch COVID-19 và những khó khăn tài chính khác gần đây đã được giải tỏa để giúp Hoa Kỳ dễ thở hơn cho các chương trình đào tạo dài hạn hướng tới các kỳ Thế Vận Hội trong tương lai.

Nữ vận động viên bơi lội Katie Grimes là người trẻ nhất trong đội tuyển Thế Vận Hội Mỹ năm nay. (Hình: Tom Pennington/Getty Images)

Tại các kỳ Thế Vận Hội, có đến 463 vận động viên Mỹ (chiếm 76%) của 169 trường đại học, kể cả các câu lạc bộ thuộc phân khoa thể thao của hệ thống NCAA của các trường đại học.

Trong lĩnh vực thể thao cá nhân, có 20 bộ môn được hình thành từ ít nhất 80% vận động viên chơi ở trường đại học và 11 đội hình thành đơn lẻ. Trong số đó, có các môn bóng chuyền nam, nữ, chèo thuyền và dã cầu nữ (soft ball).

Vài sự kiện đáng chú ý:

-Vận động viên bơi lội Katie Grimes là người trẻ nhất đội tuyển Thế Vận Hội Mỹ, mới 15 tuổi. Phillip Dutton, vận động viên môn cưỡi ngựa, lớn tuổi nhất, 57 tuổi, đã bảy lần tham gia Thế Vận Hội, trong đó có ba lần thi đấu dưới màu cờ Úc.

-Tại Thế Vận Hội năm nay, Mỹ có 193 vận động viên tham gia kỳ trước, 104 vận động viên đoạt huy chương vàng, 56 nhà vô địch.

-Số vận động viên Mỹ tham gia kỳ này đông hơn 60 người so với Thế Vận Hội 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT