Thượng Viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập cảng sản phẩm từ Tân Cương

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Tư, 14 Tháng Bảy, thông qua luật cấm nhập cảng sản phẩm từ khu vực Tân Cương, Trung Quốc, theo Reuters.

Đây là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm trừng phạt Bắc Kinh, vì Mỹ tố cáo Trung Quốc đang tiến hành một cuộc diệt chủng nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm sắc tộc Hồi Giáo khác.

Trạm kiểm soát của an ninh Trung Quốc trước đường vào trại tập trung lao động cưỡng bức tại Tân Cương. (Hình: Greg Baker/AFP via Getty Images)

Đạo luật Ngăn Chặn Việc Bắt Người Duy Ngô Nhĩ Lao Động Cưỡng Bức cho rằng hàng hóa sản xuất ở Tân Cương được sản xuất từ việc lao động cưỡng bức và do đó bị cấm theo Đạo Luật Áp Thuế Nhập Cảng 1930, trừ khi được chính phủ Mỹ chứng nhận khác đi.

Được thông qua với tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối, dự luật đòi hỏi các nhà nhập cảng Mỹ phải tìm hiểu nguồn gốc lao động những mặt hàng mà họ giao dịch.

Theo luật hiện hành, Mỹ cấm các loại hàng hóa mà có bằng chứng về việc sản xuất từ sự cưỡng bức lao động.

Dự luật phải còn được Hạ Viện thông qua trước khi được gửi đến Tòa Bạch Ốc để Tổng Thống Joe Biden ký thành luật. 

Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida), người đã đưa ra luật với đồng viện là Thượng Nghị Sĩ Jeff Merkley (Dân Chủ-Oregon), kêu gọi Hạ Viện hành động nhanh chóng.

“Chúng ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước những tội ác chống lại nhân loại diễn ra liên tục của đảng Cộng Sản Trung Quốc và chúng ta sẽ không cho phép các công ty được phép tự do kiếm lợi từ những vụ ngược đãi trục lợi kinh khủng đó,” ông Rubio tuyên bố.

Còn ông Merkley khẳng định: “Không một công ty Mỹ nào được hưởng lợi từ những vụ lạm dụng này. Nhất quyết không để một người tiêu dùng Mỹ nào vô tình mua các sản phẩm từ lao động nô lệ.”

Trại lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. (Hình: Greg Baker/AFP via Getty Images)

Dự luật này vượt quá các biện pháp chế tài đã được thực hiện trước các cáo buộc vi phạm quyền ở Trung Quốc, bao gồm các lệnh cấm hiện có của Mỹ đối với các sản phẩm cà chua, bông gòn và một số thiết bị năng lượng mặt trời từ Tân Cương. 

Chính quyền Biden gia tăng các biện pháp trừng phạt và hôm Thứ Ba vừa qua đã đưa ra lời cảnh báo các doanh nghiệp có thể vi phạm luật liên bang nếu các hoạt động thương mại có mối liên hệ thậm chí chỉ là gián tiếp với công ty dùng kỹ thuật nhận diện tại Tân Cương. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT