WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump khẳng định hôm Thứ Năm, 15 Tháng Bảy, rằng ông không có ý định không sử dụng quân đội để “đảo chính” một cách bất hợp pháp sau khi thua cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một, theo Reuters.
Tuy nhiên, ông Trump lại gợi ý rằng nếu có thực hiện một cuộc đảo chính, thì sẽ không tiến hành việc đó với Đại Tướng Mark Milley, người mà chính ông đề cử vào chức vụ tổng tham mưu trưởng liên quân.

“Tôi chưa bao giờ đe dọa hoặc nói về một cuộc đảo chính. Nếu tôi có ý định thực hiện một cuộc đảo chính, người cuối cùng tôi muốn làm chung việc này đó là Tướng Mark Milley,” Trump nói trong thông báo.
Sở dĩ cựu tổng thống lên tiếng hạ thấp vị tổng tham mưu trưởng liên quân như trên vì trong một cuốn sách sắp được xuất bản tiết lộ việc các vị chỉ huy cao cấp trong quân đội Mỹ lo lắng về chuyện cựu tổng thống có thể tìm cách “đảo chính” sau ngày bầu cử, 3 Tháng Mười Một, 2020, và họ đã thảo luận kế hoạch đối phó.
Theo các đoạn trích từ cuốn sách sắp ra mắt “I Alone Can Fix It” được hai nhà báo Carol Leonnig và Philip Rucker của Washington Post viết, tiết lộ Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của quân đội Mỹ đã thất vọng khi Trump từ chối nhận thua sau cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một năm ngoái.
Các vị tướng lãnh này thảo luận về việc đối phó trong trường hợp họ nhận được lệnh, bị coi là bất hợp pháp hoặc nguy hiểm cho nền Dân Chủ của đất nước, bởi vì tổng thống cũng là tổng tư lệnh quân đội.
Các giới chức, nói với điều kiện giấu tên, trong chốn riêng tư thừa nhận sự lo ngại rằng ông Trump và các đồng minh có thể tìm cách cố gắng lôi kéo quân đội để duy trì quyền lực sau khi thua bầu cử, cũng như lo ngại về việc cựu tổng thống có thể lạm dụng Đạo Luật Chống Nổi Loạn để ra lệnh cho quân đội.
Để ngăn chặn kịch bản trên, Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Milley và các tướng lãnh hàng đầu khác đưa kế hoạch từng người một từ chức cách trật tự.
Văn phòng của Tướng Milley chưa trả lời yêu cầu bình luận về các chi tiết kể trên của báo giới.
Mối quan hệ giữa ông Milley và ông Trump trở nên xấu đi vào năm ngoái sau khi vị tổng tham mưu trưởng liên quân công khai xin lỗi vì đã tháp tùng cùng cựu tổng thống khi đi bộ từ Tòa Bạch Ốc đến một nhà thờ gần đó để chụp hình sau khi được nhân viên công lực dọn đường bằng cách giải tán sử dụng hơi cay và đạn cao su những người biểu tình.

Hôm Thứ Tư, 11 Tháng Mười Một, Đại Tướng Mark Milley tuyên bố: “Quân đội Mỹ không thề trung thành với một ông vua hay nữ hoàng, một bạo chúa hay một nhà độc tài. Chúng ta không thề trung thành với bất kỳ cá nhân nào.”
“Quân đội giữ lời thề trung thành và bảo vệ Hiến Pháp. Mỗi quân nhân phải bảo vệ văn bản nền tảng tối thiêng liêng đó cho dù phải hy sinh cá nhân mình,” lời vị tướng khẳng định.
Vị tổng tham mưu trưởng nói những lời trên vào giữa thời điểm mà Tổng Thống Donald Trump sa thải Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper và cất nhắc ba người thân tín của mình vào những vị trí hàng đầu tại Ngũ Giác Đài.
Sự thay đổi đột ngột trên, ông Trump thực hiện trước hai tháng cuối cùng còn tại nhiệm, làm dấy lên sự lo ngại về vai trò phi chính trị của quân đội Hoa Kỳ.
Lời nhắc nhở quân đội trung thành với Hiến Pháp vang lên khi Tướng Milley đứng tại một viện bảo tàng quân sự cùng với sự hiện diện của ông Christopher Miller, người vừa được cựu tổng thống đưa vào giữ chức quyền bộ trưởng Quốc Phòng sau khi sa thải ông Esper.
Đặc biệt, ngay vào thời điểm ông Trump từ khước không chấp nhận thua cuộc bầu cử, thông điệp ngày 11 Tháng Mười Một của vị tổng tham mưu trưởng khẳng định: Nghĩa vụ của quân đội Hoa Kỳ là bảo vệ nền Dân Chủ của đất nước, không phải là một con chốt trong các ngón đòn chính trị. (MPL) [qd]

















































































