TOKYO, Nhật (NV) – Chỉ còn một tuần lễ nữa Thế Vận Hội 2020 tại Tokyo sẽ khai mạc, nhưng những ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên mỗi ngày ở thủ đô Nhật khiến nỗi ám ảnh và mối lo sợ các bệnh viện bị quá tải vẫn lởn vởn đâu đây, theo ESPN.
Hôm Thứ Năm, 15 Tháng Bảy, số ca mới là 1,308, con số cao liên tục trong sáu tháng qua, theo giới chức y tế Nhật.

Thủ đô Tokyo đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở cấp độ bốn từ hôm Thứ Hai, 12 Tháng Bảy, tất cả hàng quán phải đóng cửa sớm và không được bán bia rượu suốt những ngày Thế Vận Hội diễn ra, từ 23 Tháng Bảy.
Số ca nhiễm hôm Thứ Năm là cao nhất kể từ ngày 21 Tháng Giêng với kỷ lục 1,485 ca. Lúc đó Nhật mới bắt đầu tình trạng khẩn cấp ở mức thấp nhất.
Bà Yuriko Koike, thị trưởng Tokyo, lưu ý rằng tăng mạnh nhất là những ca bệnh nặng phải nhập viện, những người không chích ngừa ở độ tuổi 50 và trẻ hơn.
Vị đô trưởng nhấn mạnh sự lo ngại về hệ thống y tế chịu tác động mạnh vì biến thể virus Delta có sức lây lan nhanh.
“Chúng ta phải cảnh giác cao độ,” bà Koike nói, và yêu cầu mọi người hạn chế tối đa việc đi lại và tuân thủ biện pháp phòng ngừa để “vượt qua tình trạng khó khăn hiện nay.”
Các ca nhiễm mới tăng lên mỗi ngày kể từ giữa Tháng Sáu, trong khi đó, các nhà chuyên môn dự đoán con số sẽ tăng lên mức hàng ngàn khi Thế Vận Hội diễn ra.
Việc chích ngừa ở Nhật diễn tiến chậm chạp và chỉ tăng mạnh từ Tháng Năm khi chính phủ dồn hết nỗ lực thúc đẩy việc này trước khi Thế Vận Hội diễn ra.
Tuy nhiên, tiến trình này bị chậm lại vì thiếu vaccine. Con số mới nhất cho thấy chỉ có 19.7% dân Nhật đã chích ngừa đầy đủ.

Trước tình trạng lây lan tại Nhật đang tăng nhanh trong khi thủ đô Tokyo tuyên bố tình trạng khẩn cấp, các nhà tổ chức quyết định cấm cổ động viên đến dự hầu hết các trận đấu, trừ một số ít được đến xem ở những địa điểm thi đấu xa.
Hiện tại Nhật ghi nhận 828,000 ca nhiễm và 15,000 ca tử vong vì COVID-19, theo thống kê.
Bác Sĩ Masataka Inokuchi, cố vấn y tế cho chính quyền Tokyo, e rằng những người trẻ sẽ tổ chức tiệc tùng ăn mừng trong dịp Thế Vận Hội có thể làm tăng số ca lây nhiễm. (KV) [đ.d.]



























































































