Tòa liên bang chặn việc nhận hồ sơ mới xin vào chương trình DACA

HOUSTON, Texas (NV) – Một chánh án liên bang, địa hạt miền Nam Texas, chặn việc nhận các đơn mới xin được bảo vệ tình trạng di trú theo chương trình DACA của cựu Tổng Thống Barack Obama thiết lập năm 2012 cho những trẻ di dân vị thành niên đến Mỹ không giấy tờ.

Tuy nhiên, trong phán quyết đưa ra hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy, Chánh Án Andrew Hanen cho biết quyết định này không ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người đã nằm trong danh sách từ trước, trừ khi có một lệnh tòa nào khác được đưa ra sau này.

Biểu tình trước Tối Cao Pháp Viện đòi giữ chương trình DACA hồi Tháng Sáu, 2020. (Hình: Nicholas Kamm/AFP via Getty Images)

Vị chánh án liên bang địa hạt miền Nam Texas này đứng về một số tiểu bang đâm đơn kiện cho rằng chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) được tạo ra một cách bất hợp pháp.

Phán quyết cho rằng chương trình DACA khi được thiết lập vi phạm đạo luật Administrative Procedure Act (APA), nhưng vì đã có quá nhiều người, khoảng 650,000, nên quyết định này không áp dụng cho những ai đã nằm trong danh sách, phán quyết chỉ chặn không tiếp tục nhận những hồ sơ mới.

“Để nhấn mạnh một cách rõ ràng,” vị chánh án tuyên bố. “Phán quyết này không quy định các cơ quan thẩm quyền tiến hành những biện pháp di trú, trục xuất, hoặc kết tội hình những người đã được bảo vệ qua chương tình DACA.”

Tổng Thống Joe Biden, người giữ vị trí số hai nhánh Hành Pháp dưới thời cựu Tổng Thống Obama, trong thời kỳ tranh cử tuyên bố sẽ thành lập một kế hoạch lâu dài để ban quyền công dân những người trong chương trình DACA.

Năm ngoái, Tối Cao Pháp Viện Mỹ vô hiệu hóa nỗ lực của cựu Tổng Thống Donald Trump nhằm chấm dứt chương trình DACA cho rằng chính phủ Trump đã hành xử một cách “tùy tiện và thất thường.” (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT