HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế xã hội khi dịch COVID-19 ngày một gia tăng nhanh chóng trong sự hãi hùng của cả nước.
Hôm Chủ Nhật 18 Tháng Bảy, nhà cầm quyền trung ương loan báo thành lập “Tổ công tác đặc biệt” để đối phó với đại dịch COVID-19 ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Đã có 19 tỉnh thành phía Nam ra lệnh “giãn cách xã hội” tức dừng tất cả mọi hoạt động trừ các dịch vụ thiết yếu trong khi thủ đô Hà Nội cũng vừa ra lệnh tương tự.

“Tổ công tác đặc biệt” này bao gồm bảy bộ, đứng đầu là mỗi thứ trưởng, Quốc Phòng, Công Thương, Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Giao Thông Vận Tải, Xây Dựng, Thông Tin và Truyền Thông, Lao Động và Thương Binh Xã Hội.
“Tổ đặc biệt” này có nhiệm vụ “hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19” tại Sài Gòn và các địa phương phía Nam. Họ có nhiệm vụ phối hợp với các địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến đối với đại dịch “phát sinh trong công tác phòng chống dịch.”
Nhiều lời kêu than của dân chúng qua các hình ảnh và video clips về tình hình sinh hoạt các địa phương xuất hiện trên mạng xã hội, từ xếp hàng dài dằng dặc hàng giờ mua nhu yếu phẩm nhưng phải về không, đến người dân quỳ lạy công an khi bị phạt vi phạm lệnh “giãn cách.”
“Tổ công tác đặc biệt” được quyết định trong ngày mà Bộ Y tế CSVN loan báo cả nước, hôm Chủ Nhật, có tới 5,926 người dương tính với COVID-19, trong đó Sài Gòn với 4,692 người. Cho đến nay, Việt Nam đã có 51,771 người lây nhiễm COVID-19 nhưng nếu chỉ kể từ cuối Tháng Tư khi bắt đầu đợt dịch thứ tư thì đã có tới 50,201 ca. Ngày hôm sau là kỷ lục mới phá vỡ kỷ lục của ngày hôm trước.
Chỉ riêng ngày Chủ Nhật có 29 người thiệt mạng trong đó có 20 người ở Sài Gòn, nâng tổng số lên 254 người chết vì COVID-19, phần lớn từ đợt dịch thứ tư.
Thành phố Sài Gòn là “con bò sữa” nuôi sống chế độ. Hồi Tháng Năm vừa qua, lãnh đạo thành phố này kêu ca trong một buổi họp rằng tuy đóng góp khoản tài chính tới 27% ngân sách trung ương nhưng lại chỉ được giữ lại “thấp nhất cả nước.”
Chỉ có những tỉnh, thành phố có nhiều các khu công nghiệp thu hút vốn đầu tư ngoại quốc sản xuất để xuất cảng là thu được nhiều tiền thuế nuôi guồng máy đảng và nhà nước trung ương cùng với các tỉnh nghèo. Nếu Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh bị đại dịch COVID-19 đánh gục một thời gian dài, CSVN khó tránh khỏi khủng hoảng ngân sách.
Ngày 1 Tháng Bảy, báo chí trong nước thuật lại “phiên họp thường kỳ Tháng Sáu 2021” thủ tướng Phạm Minh Chính trấn an mọi người “tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát” và chính phủ “chưa thay đổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế tới 6.5%, theo Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN).

Đầu năm, ngày 28 Tháng Giêng, tờ Nhân Dân, cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng CSVN, đăng tải lời tuyên truyền của Vũ Đức Đam, phó thủ tướng, “quyết tâm phấn đấu 10 ngày sẽ dập tắt dịch” trong cuộc họp trực tuyền của nhà cầm quyền trung ương với 63 tỉnh thành cả nước. Có cả video clip ông Đam tuyên truyền: “Dù có nhiều ca nhiễm, dù con virus này ở đâu có đáng sợ cỡ nào, nhưng mà với Việt Nam ta, chắc chắn là nó không làm gì được.”
Nhưng cũng vẫn theo TTXVN, đến ngày 18 Tháng Bảy lại thuật lời Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long ra dấu hiệu “sẵng sàng cho kịch bản xấu và xấu hơn” khi tình hình đại dịch COVID-19 tại Sài Gòn và các tỉnh phía Nam “tiếp tục có xu hướng diễn biến phức tạp”.
Vì tình hình khẩn cấp, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, phải kêu gọi các địa phương “thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19”. Lý do là để “tổng hợp khả năng có thể hỗ trợ về bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng chống dịch tại các địa phương khác trên cả nước”. (TN) [kn]











































































