WASHINGTON, DC (NV) – Enrique Tarrio, thủ lĩnh của nhóm cực đoan cánh hữu Proud Boys ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Hai, 19 Tháng Bảy, nhận tội đốt biểu ngữ của nhóm Black Lives Matter và sở hữu băng đạn có dung lượng lớn, theo hồ sơ tòa án.
Nghi can Tarrio, 37 tuổi, phải đối mặt với mức án tối đa 180 ngày tù cho mỗi tội danh và khoản tiền phạt $1,000 khi anh ta bị kết án vào Tháng Tư.

Đương sự bị bắt vào hồi đầu năm 2021 khi đến Washington, DC, hai ngày trước cuộc bạo động ngày 6 Tháng Giêng tại trụ sở Quốc Hội.
Nghi can Tarrio bị buộc tội sở hữu hai băng đạn súng trường tấn công có dung lượng lớn và đốt biểu ngữ của nhóm Black Lives Matter trong một cuộc biểu tình của những người ủng hộ cựu tổng thống xảy ra tuần trước đó.
Sau khi nghi can Tarrio bị bắt tại DC, tòa liên bang ra lệnh đương sự không rời khỏi thành phố để chờ ngày ra tòa vào Tháng Sáu.
Vì bị giam nên nghi can Tarrio không tham gia vào cuộc bạo loạn tấn công vào trụ sở Quốc Hội.
FBI cho biết vụ bắt giữ nghi can là một nỗ lực nhằm ngăn chặn những manh động có thể xảy ra vào ngày 6 Tháng Giêng, ngoài ra một số thành viên khác của Proud Boys cũng bị bắt giam trong sự kiện này.
Nghi can Tarrio lãnh đạo nhóm Proud Boys trong cuộc đối đầu với Antifa, một phong trào cánh tả chống phát xít có chủ trương bạo lực.
Trước đây, Reuters loan tin Tarrio làm việc chỉ điểm cho cơ quan an ninh sau khi bị bắt giữ hồi năm 2012, nhưng đương sự chối không làm việc này để hại người khác. (MPL) [qd]

















































































