HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Tôi khuyên ông chủ tịch nước và ông thủ tướng, tốt nhất là đừng thề bồi chi nữa, tuyên mí chả thệ, ai nghe. Nếu buộc phải thực hiện quy trình, thì cứ ưỡn ngực đứng trước đám đông mà tuyên thệ rằng ‘tôi xin thề như lần trước,’ mới thề cách nay vài tháng chứ lâu lắc gì.”
Đó là ý kiến của nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân trước việc Quốc Hội sắp dành một phần chương trình nghị sự để bầu lại thủ tướng, chủ tịch nước với kết quả đã được biết trước.

“Thề thế vừa tiết kiệm thời gian, để tan nhanh đám đông về chống dịch, vừa đỡ khủng bố người khác,” ông Thông đưa lời khuyên.
Ba ngày trước khi được các “đại biểu Quốc Hội” bầu lại vào ghế thủ tướng, báo Trí Thức Trẻ hôm 23 Tháng Bảy dẫn phát ngôn của ông Nguyễn Đức Kiên, tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng, ca ngợi ông Phạm Minh Chính hết lời: “Chính phủ [Phạm Minh Chính] đã chủ động, lường trước các tình huống, từ kinh tế tới phòng chống dịch bệnh đồng thời phân cấp, phân quyền rõ ràng cho các bộ, ngành, địa phương. Chính phủ 100 ngày qua là chính phủ chủ động và hành động vì dân.”
Cũng theo mô tả của ông Kiên, chính phủ của ông Chính “phản ánh sự linh hoạt, chủ động trong việc ứng phó với COVID-19,” “chuyển từ duy lý đến có tình có lý,” “chủ động áp dụng công nghệ 4.0 vào chống dịch với Bluezone là điển hình.”
Dịp này, ông Kiên cũng tranh thủ biện hộ cho việc chính phủ CSVN bị quy trách nhiệm về chuyện để xảy ra tình trạng thiếu hụt vaccine và phải cầu xin các nước viện trợ hoặc chuyển giao công nghệ vaccine.
“Trong một thời gian dài, Việt Nam không được công nhận là quốc gia có dịch vì số ca mắc và tử vong quá thấp. Chính vì vậy, việc tiếp nhận vaccine theo cơ chế COVAX gặp khó khăn. Các nhà cung ứng cũng không ưu tiên vaccine cho Việt Nam mà dồn lực cho các nước giàu đang bị dịch tàn phá,” ông Kiên được dẫn lời.

Cùng thời điểm, báo Quốc Tế (Việt Nam và Thế Giới) cũng đăng bài của ông Nguyễn Sĩ Dũng, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội, tâng bốc ông Chính: “Có lẽ ít có thủ tướng nào phải đối mặt với nhiều thách thức và với sự dồn nén công việc trong 100 ngày đầu tiên như Thủ Tướng Phạm Minh Chính. Vừa điều hành nền kinh tế, xã hội, vừa chỉ đạo cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, vừa tham gia chỉ đạo bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp, ông đối mặt với một núi công việc.”
Theo ông Dũng, Thủ Tướng Chính “là một người thực tiễn, nói ít, làm nhiều, quan tâm đến các công việc nhiều hơn là các bài phát biểu.”
Ngoài ra, vị cựu giới chức Quốc Hội nhận định thành tựu nổi bật của ông Chính là “thành lập Quỹ Vaccine, tiếp xúc với rất nhiều lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế để vận động tài trợ vaccine.” (N.H.K) [qd]






