Bộ Cựu Chiến Binh Mỹ bắt buộc 115 ngàn nhân viên phải chích ngừa

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Cựu Chiến Binh hôm Thứ Hai, 26 Tháng Bảy, ra lệnh cho tất cả 115,000 nhân viên y tế phải chích ngừa COVID-19 đầy đủ trong vòng hai tháng tới, theo nhật báo New York Times.

Với lệnh này, Bộ Cựu Chiến Binh là cơ quan liên bang đầu tiên áp dụng lệnh bắt buộc nhân viên phải chích ngừa.

Ông Denis McDonough, bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh. (Hình: Sarah Silbiger-Pool/Getty Images)

“Tôi phải quyết định như thế nhằm bảo vệ các cựu chiến binh một cách an toàn nhất,” Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Denis McDonough tuyên bố qua điện thoại với báo chí hôm Thứ Hai.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh ngày càng tăng mối lo ngại việc đại đa số những người chưa được chích ngừa là nguyên nhân khiến biến chủng Delta lây lan nhanh chóng như hiện nay.

Đây là một sự khác biệt rõ ràng so với sự miễn cưỡng áp dụng những biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan của chính quyền Biden, tuy nhiên, biện pháp bắt buộc nhân viên chích ngừa đang được chấp nhận ở những hệ thống bệnh viện, các công ty tư nhân, và chính quyền địa phương như thành phố New York.

Bộ Cựu Chiến Binh là cơ quan cấp bộ liên bang có số lượng nhân viên đông nhất và hệ thống y tế lớn nhất quốc gia. 

Bắt đầu từ Thứ Hai, các nhân viên bộ có tám tuần để thực hiện hoàn tất việc chích ngừa hoàn toàn, nếu không thi hành sẽ phải đối mặt với những hình phạt hoặc thậm chí sa thải khỏi chức vụ, Bộ Trưởng McDonough tuyên bố.

Lệnh bắt buộc chích ngừa áp dụng cho những nhân viên chăm sóc trực tiếp cho các bệnh nhân như bác sĩ, nha sĩ, y tá, chuyên viên y tế. (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT