TOKYO, Nhật (NV) – Một võ sĩ judo người Algeria đã quyết định tẩy chay Olympic Tokyo chứ nhất quyết không chịu thi đấu với một võ sĩ judo người Israel, theo bản tin của NBC News ngày 24 Tháng Bảy.
Đây là lần thứ hai trong vòng hai năm, Fethi Nourine, võ sĩ xếp hạng 9, từ chối chạm trán Tohar Butbul, võ sĩ xếp hạng 6, trong một giải đấu.

Trả lời phỏng vấn báo chí Algeria, Nourine và huấn luyện viên của mình, ông Amar Benikhlef khẳng định việc tẩy chay này là để ủng hộ người Palestine.
“Hành động ủng hộ người Palestine của tôi là nhất quán. Tôi không thừa nhận lá cờ Israel và không để tay mình vấy bẩn,” Nourine nói.
Trong khi đó, Benikhlef thì cho rằng việc rút thăm không may mắn nên đã gặp đối thủ người Israel. “Vì vậy, chúng tôi rút lui. Đó là một quyết định đúng.”
Chưa có phản ứng nào từ phía người Israel, nhưng Liên Đoàn Judo Quốc Tế (IJF) đã lập tức đưa ra quyết định tạm dừng thi đấu đối với Nourine và vị huấn luyện viên, đồng thời cho biết sẽ có thêm biện pháp khác đối với hai người này sau Olympic.
“Biện pháp trừng phạt của chúng tôi dựa vào những tuyên bố (được ghi âm) của Fethi Nourine và Amar Benikhlef với báo chí, vốn đi ngược lại tôn chỉ của Liên Đoàn Judo Quốc Tế,” tổ chức này cho biết trong một bản thông cáo.
“IJF có quy định nghiêm khắc về không phân biệt đối xử và thúc đẩy tình đoàn kết là mục tiêu chính làm nên giá trị cốt lõi của môn võ judo.”
Phản ứng lại trước tình huống trên, Ủy Ban Olympic Algeria đã hủy bỏ tư cách thành viên đoàn Olympic đối với võ sĩ và huấn luyện viên kia, đồng thời đưa họ về nước.
Hai năm trước khi bốc thăm gặp Butbul ở Giải Vô Địch Thế Giới, Judoka 2019, Nourine cũng đã có hành động tương tự.
Hành động từ chối thi đấu lần thứ hai của võ sĩ người Algeria diễn ra cùng ngày đạo diễn tổ chức buổi lễ khai mạc Olympic Tokyo bị sa thải vì câu nói đùa xúc phạm thảm kịch Holocaust trong một vở kịch của ông diễn ra từ năm 1998.
Buổi lễ khai mạc Olympic Tokyo hôm Thứ Sáu tuần trước có phút mặc niệm, tưởng nhớ chín nạn nhân là vận động viên người Israel đã bị những kẻ khủng bố người Palestine sát hại tại Olympic 1972 ở Munich, Đức.
Đây không phải là lần đầu tiên các võ sĩ người Israel bị các đối thủ từ những quốc gia Ả Rập có hành động xa lánh.
Ở Olympic 2016 tại Brazil, một võ sĩ người Ai Cập đã từ chối bắt tay đối thủ người Do Thái sau khi bị anh này hạ đo ván. Và mới đây, hồi Tháng Tư, IJF cũng đã đưa ra một lệnh cấm thi đấu bốn năm đối với Liên Đoàn Judo Iran vì võ sĩ nước này từ chối đấu cùng một võ sĩ Israel. (KV) [kn]



























































































