WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina), một đồng minh thân cận với cựu Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Hai, 2 Tháng Tám, thông báo bị lây nhiễm COVID-19 dù được chích ngừa đầy đủ, theo The Hill.
“Bác sĩ chăm sóc sức khỏe tại Hạ Viện cho biết tôi có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính; mặc dù, tôi đã được chích ngừa đầy đủ,” ông Graham gửi ra tin nhắn Twitter như trên.

“Từ tối Thứ Bảy, tôi bắt đầu có triệu chứng như cảm cúm và sáng nay đi gặp bác sĩ.”
Vị thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang South Carolina cho biết ông có triệu chứng như bị viêm mũi và có những biểu hiện nhẹ, đồng thời, ông sẽ cách ly chống lây lan trong vòng 10 ngày.
“Tôi rất an tâm rằng đã chích ngừa đầy đủ, bởi vì, tôi đoan chắc rằng tôi không còn được tốt như bây giờ nếu không được chích ngừa. Các triệu chứng sẽ rất tệ hại.”
Ông Graham là thượng nghị sĩ đầu tiên được biết là có kết quả dương tính với COVID-19 trong nhiều tháng, và ông là trường hợp bị lây nhiễm đầu tiên trong số các thượng nghị sĩ đã được chích ngừa.
Một cuộc khảo sát của CNN vào đầu năm nay cho thấy chỉ có bốn trong số 100 thượng nghị sĩ, vào thời điểm đó, không được chích ngừa.
Tin Thượng Nghị Sĩ Graham bị lây nhiễm COVID-19 được đưa ra trong bối cảnh công chúng ngày càng lo ngại về khả năng xảy ra những trường hợp được gọi là “đột phá,” có nghĩa là một người được chích ngừa đầy đủ liều nhưng xét nghiệm dương tính.
Giới chức y tế nhấn mạnh các trường hợp bị nhiễm “đột phá” dẫn đến những triệu chứng nặng đối với những người được chích ngừa đầy đủ là rất hiếm.
Một ca nhiễm COVID-19 nghiêm trọng ít có khả năng xảy ra hơn cho những ai đã chích ngừa.
Dữ liệu từ Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh cho biết chưa đến 1% người Mỹ đã được chích ngừa đầy đủ bị rơi vào trường hợp “lây nhiễm đột phá” mà dẫn đến việc phải nhập viện hoặc tử vong. (MPL) [kn]

















































































