NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Tám trong số 17 con cọp trong vụ “bị nuôi nhốt như nuôi heo” đã chết sau khi được nhà chức trách giải cứu.
Theo báo Zing hôm 6 Tháng Tám, “chưa rõ nguyên nhân” khiến tám con cọp chết và giới hữu trách sẽ cấp đông xác chúng để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, mạng xã hội xuất hiện suy đoán cho rằng tám con cọp chết là do bị chích thuốc mê quá liều khi được đem đi hoặc cũng có thể là do nhóm giải cứu tắc trách.
Trước đó, 17 con cọp nói trên bị công an phát giác đang nuôi nhốt ở nhà ông Nguyễn Văn Hiền và nhà bà Nguyễn Thị Định ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Theo nhà chức trách, những con cọp này đã trưởng thành, mỗi con nặng từ 200 đến 265 kilogram.
Chủ nhà khai nhận mua số cọp này từ Lào khi chúng còn nhỏ, sau đó họ cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm với diện tích khoảng 80-120 mét vuông rồi chia thành từng ô rộng khoảng 4 mét vuông để nuôi nhốt.
Các báo cho hay, công an nhờ lực lượng kiểm lâm chuyển 17 con cọp bị chích thuốc mê đến khu du lịch sinh thái Mường Thanh ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, để chăm sóc, phục vụ công tác điều tra.
Ông Hồ Văn Quỳ, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Thành, được báo Zing dẫn lời: “Vụ bắt quả tang này là chuyên án điều tra của công an, đơn vị [chúng tôi] không hay biết. Còn việc người dân nuôi cọp, đơn vị cũng không biết, nếu biết thì đã bắt hoặc phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý.”

Vị giới chức này cũng cho hay, kiểm lâm địa phương đã phát tờ rơi, áp phích, phổ biến tuyên truyền đến người dân rằng không được nuôi nhốt cọp cũng như các loài động vật hoang dã trái phép.
Việc hai nhà dân nuôi nhốt cọp được giới chức địa phương diễn giải là vì các gia đình này “rất kín đáo nên ngay cả hàng xóm xung quanh cũng không nghe tiếng động hay phát hiện sự việc.”
Bên dưới bài đăng trên báo Thanh Niên, độc giả Văn Ngọc bình luận: “Bó tay các cơ quan chức năng. Người không có kiến thức sâu rộng thì nuôi [cọp] to lớn bình thường. Còn đây là các cơ quan có chức năng, chuyên môn đưa về thì tang vật bị chết. Đã nhiều vụ tương tự xảy ra. Cần phải khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân bị chết, có bị tác động… hay tiêm thuốc mê gây ra hay không, chứ không thể chết rồi là thôi được.” (N.H.K) [qd]



