Hà Nội đóng cửa thêm nửa tháng do ‘nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thành Ủy Hà Nội loan báo kéo dài thời gian “giãn cách xã hội” theo Chỉ Thị 16 trên phạm vi toàn thành phố thêm 15 ngày, tức đến ngày 22 Tháng Tám.

Các báo ở Việt Nam hôm 6 Tháng Tám cho hay, tính từ ngày 29 Tháng Tư, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 1,762 ca nhiễm COVID-19.

Phố cổ Hà Nội hoang vắng trong lệnh “giãn cách.” (Hình: Zing)

Theo ghi nhận của báo Zing, trong gần hai tuần qua, diễn biến dịch tại Hà Nội “có chuyển biến tích cực, nhưng số ca COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng vẫn ở mức cao, chiếm 50-60% số ca nhiễm hằng ngày.”

Báo này cho biết thêm rằng Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp, số lượng F0 [bệnh nhân COVID-19] lớn như tại nhà thuốc Đức Tâm ở phố Đống Đa, công ty thực phẩm Thanh Nga ở phố Hai Bà Trưng…

Ông Trần Đắc Phu, cựu cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng, Bộ Y Tế, được báo Zing dẫn lời: “Hà Nội phát hiện nhiều chuỗi lây nhiễm thông qua sàng lọc ho, sốt. Có chuỗi đã đến chu kỳ lây thứ nhì, ba và rải rác ở nhiều quận, huyện. Các ổ lây nhiễm bắt đầu xâm nhập âm thầm vào bệnh viện, chuỗi cung ứng hàng hóa, chợ dân sinh, siêu thị. Điều này tác động trực tiếp đến đời sống người dân trong chuỗi ngày giãn cách.”

“Giãn cách một, hai tuần mà muốn ca nhiễm giảm thì rất khó. Giãn cách chỉ hạn chế lây nhiễm mới, trong khi dịch bệnh đã có trong cộng đồng từ trước với mức độ lớn. Hà Nội đang vào giai đoạn chống dịch khốc liệt hơn,” ông Đắc Phu nói thêm.

Trong một diễn biến khác, báo Hà Nội Mới cho hay, các bệnh viện ở Hà Nội được lệnh phải chuẩn bị 20,000 giường cho bệnh nhân COVID-19.

Còn theo báo VNExpress, nhiều quận tại Hà Nội đã thiết lập các “vùng xanh” để quản lý chặt người và phương tiện ra vào, ngăn chặn dịch xâm nhập các khu vực chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19.

Người dân Hà Nội được khuyến cáo hạn chế đi lại trong lúc lệnh “giãn cách” chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. (Hình: Zing)

“Vùng xanh” là khái niệm do nhà chức trách tại các địa phương dùng để chỉ “khu vực an toàn, chưa xuất hiện bệnh nhân COVID-19.” Việc bảo vệ “vùng xanh” được nhà chức trách giao cho người dân trong khu vực.

Tuy vậy, độc giả Hải Phạm để lại bình luận bên dưới bài báo: “Tôi thấy đây là việc vừa không hiệu quả, vừa lãng phí tài lực, vừa không có cơ sở pháp luật. Các chốt kiểm tra chỉ nên do lực lượng công an phụ trách và do thành phố quản lý. ‘Vùng xanh’ là các bác tự nhận, làm gì có cơ quan y tế nào xác nhận hay đảm bảo. Rồi dân trong ‘vùng xanh’ lại chủ quan, lợi bất cập hại.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT