HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ CSVN chủ trương tăng cường “ngoại giao vaccine,” tức đi xin vaccine viện trợ, khiến công luận bàn tán về thực chất của việc nhà cầm quyền lập Quỹ Vaccine kêu gọi cả học sinh, cụ già đóng góp.
Báo Thanh Niên hôm 6 Tháng Tám cho hay, ông Phạm Bình Minh, một trong bốn phó thủ tướng CSVN, vừa được chính phủ giao điều hành vấn đề “ngoại giao vaccine,” thuốc chữa bệnh COVID-19, “chuyển giao công nghệ vaccine,” mua thuốc chữa bệnh từ nước ngoài.

Ông Minh được chỉ định vận động tài trợ quốc tế về tài chính, vật tư, trang thiết bị, thuốc, vaccine… phục vụ phòng chống dịch, cũng như đưa ra các hoạt động đối ngoại về phòng chống dịch.
Như vậy, vị cựu ngoại trưởng từ nay sẽ chuyên trách vụ đi xin vaccine cũng như tiền tài trợ từ các nước.
Trong khi đó, những gì diễn ra trên thực tế cho thấy, hàng ngàn tỷ đồng do người dân đóng góp vào Quỹ Vaccine được đem gửi ngân hàng lấy lãi, chứ chưa thấy chính phủ lấy tiền đi mua vaccine như tuyên bố ban đầu của Thủ Tướng Phạm Minh Chính.
Thông Tấn Xã Việt Nam hôm 2 Tháng Tám cho biết, tính đến 5 giờ chiều 30 Tháng Bảy, Ban Quản Lý Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 đã tiếp nhận được 8,421 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi), tức hơn $365.8 triệu.
“Toàn bộ số tiền ủng hộ, số dư tiền chuyển vào quỹ ở các ngân hàng thương mại đến cuối ngày được chuyển hết về Sở Giao Dịch Kho Bạc Nhà Nước và chuyển tiếp ngay về Ngân Hàng Nhà Nước,” theo Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trước khi Phó Thủ Tướng Minh được phân công “ngoại giao vaccine,” Thủ Tướng Chính được ghi nhận là người liên tiếp đưa ra lời đề nghị “chuyển giao công nghệ vaccine” với các nước Anh, Đức, Nhật, Cuba, Singapore, Thụy Sĩ… Thậm chí, trong lúc tiếp Đại Sứ Romania Cristina Romila đến chào xã giao ở Hà Nội mới đây, ông Chính còn đề nghị chính phủ nước này “xem xét nhượng lại cho Việt Nam số lượng vaccine dôi dư nhiều và sớm nhất có thể.”

Đến nay, theo công bố của Tòa Bạch Ốc, Việt Nam là một trong bảy nước được Mỹ viện trợ nhiều vaccine ngừa COVID-19 nhất, với 5 triệu liều Moderna đã trao. Ngoài ra, theo Facebook Đại Sứ Quán Mỹ, Washington còn viện trợ cho Hà Nội $20.9 triệu bao gồm tiền mặt và các trang thiết bị y tế để chống dịch.
Trong một diễn biến khác, báo Thanh Niên dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, tại cuộc họp báo hôm 5 Tháng Tám: “Mọi sự giúp đỡ của các nước đều rất đáng quý và đáng trân trọng. Việt Nam cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự trợ giúp của các nước, đối tác trong ứng phó đại dịch COVID-19. Để đa dạng hóa nguồn vaccine, hướng tới mục tiêu đủ lượng vaccine cần thiết cho tiêm chủng để sớm đạt miễn dịch cộng đồng, Việt Nam đang tiếp tục đàm phán với các nước, đối tác, nhà sản xuất và cung ứng vaccine trên thế giới, trong đó có Trung Quốc.”
Bà Hằng cũng xác nhận rằng tính đến thời điểm này, Việt Nam đã nhận được khoảng 18 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ nhiều nước đối tác và tổ chức quốc tế. (N.H.K) [qd]



