CHESTER, California (NV) – Chỉ vài ngày sau khi ngọn lửa thiêu rụi một thị trấn đào vàng lịch sử và buộc hàng ngàn người phải di tản, giới chức California hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Tám, cho biết Dixie Fire đang hoành hành ở miền Bắc California là trận cháy rừng lớn thứ hai trong lịch sử tiểu bang được ghi nhận.
Vụ cháy rừng Dixie Fire lan rộng đến hơn 463,000 mẫu Anh, hay 724 dặm vuông (1,876 km vuông), vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật và mới chỉ kiểm soát được 21% diện tích đám cháy, theo cơ quan cứu hoả tiểu bang được Reuters trích dẫn.

Diện tích khu vực bị cháy còn lớn hơn cả thành phố Houston, Texas.
Vụ cháy rừng Complex Fire hồi Tháng Tám, 2020, thiêu rụi hơn 1 triệu mẫu Anh, là lớn nhất.
Cho đến nay, chưa có báo cáo tử vong nào được ghi nhận từ vụ cháy Dixie Fire.
Theo Sở Cảnh Sát Plumas County có năm người mất tích, tính đến chiều Thứ Bảy; hai trong số họ được báo cáo là an toàn, tuy nhiên, giới chức vẫn đang làm việc để xác nhận thông tin này.
Nhật báo Los Angeles Times cho biết tính cho đến ngày Chủ Nhật, có bốn người, đều là cư dân của thành phố Greenville, vẫn chưa rõ tông tích, theo thông báo của Sở Cảnh Sát Plumas County.

Chính quyền địa phương cho biết ngọn lửa đang đe dọa gần 14,000 công trình kiến trúc và đã thiêu rụi hơn 400 tư gia và cơ sở thương mại, bao gồm gần như toàn bộ trung tâm thành phố Greenville, một thị trấn khai thác vàng cổ cách thủ phủ Sacramento khoảng 160 dặm về phía bắc.
Hiện tại, có tới 8,574 lính cứu hoả được điều động để không chế đám cháy Dixie Fire này.
Nguyên nhân của vụ cháy rừng vẫn đang được điều tra.
Công ty cung cấp năng lượng Pacific Gas & Electric cho biết có thể sự việc bắt đầu xảy ra khi một cây đổ đè lên một trong những đường dây điện của công ty.
Theo thông tin từ Trung Tâm Liên Đoàn Cứu Hoả Quốc Gia cho biết hiện tại trên toàn nước Mỹ có 107 vụ cháy rừng lớn, tổng cộng có diện tích khoảng 2.3 triệu mẫu Anh, hoành hành ở 15 tiểu bang. (MPL) [kn]

















































































