Quân chính phủ Afghanistan tháo chạy, vứt lại súng đạn cho Taliban

KABUL, Afghanistan (NV) – Chính phủ Mỹ chi nhiều tỷ đô la cung cấp mọi phương tiện cho quân chính phủ Afghanistan, để họ có thể đánh bại phiến quân Taliban. Tuy nhiên, sự nhanh chóng tan rã hiện nay của quân đội này có nghĩa là số lượng võ khí khổng lồ đó sẽ được dùng để tạo thêm các chiến thắng khác của lực lượng nổi dậy.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Tám, Tổng Thống Joe Biden, khi bênh vực cho quyết định rút quân của Mỹ và để cho quân đội Afghanistan phải tự chiến đấu, đã nói: “Chúng ta đã cung cấp cho đồng minh Afghanistan của mình đầy đủ các khí cụ. Tôi nhấn mạnh lần nữa: Đầy đủ mọi khí cụ.”

Taliban dùng xe Humvee tịch thu được để đi tuần ở Kunduz. (zHình: AP Photo/Abdullah Sahil)

Tuy nhiên, quân chính phủ Afghanistan đến nay cho thấy họ không muốn tiếp tục chiến đấu, và hàng chục ngàn trong số này đã buông súng, và phía Taliban nhanh chóng nhặt lấy số lượng võ khí này để tiếp tục sử dụng.

Trên trang mạng xã hội của Taliban, người ta thấy đầy những hình ảnh video cho thấy các tay súng Taliban tịch thu hàng đống võ khí, phần lớn là do các cường quốc Tây phương cung cấp.

Hình ảnh ghi lại cảnh quân chính phủ ở thành phố Kunduz khi đầu hàng đã giao nạp súng đạn chất đống trên các xe cơ giới, và có cả trọng pháo, lại cho phía phiến quân.

Tại thành phố Farah ở về phía Tây Afghanistan, người ta thấy phiến quân tuần tiễu nơi đây trên chiếc xe Humvee có phù hiệu con ó bay xuống vồ lấy con rắn – vốn là phù hiệu chính thức của cơ quan tình báo chính phủ Afghanistan.

Taliban sử dụng võ khí của Mỹ ở Farah. (Hình: AP Photo/Mohammad Asif Khan)

Theo lời ông Justine Fleischner thuộc tổ chức Conflict Armanent Research, thì tuy quân đội Mỹ chở về nước các loại võ khí “tối tân,” cuộc hành quân chớp nhoáng của Taliban đã giúp họ tịch thu được đủ loại xe cơ giới như Humvee, võ khí cá nhân, võ khí cộng đồng và số lượng đạn lớn lao.

Ông Raffaello Pantucci, một nhà nghiên cứu ở S. Rajaratnam School of International Studies, nói rằng các võ khí này không chỉ giúp Taliban trên đường tiến tới Kabul, nhưng cũng để tăng cường hỏa lực trấn áp của họ trong các thành phố vừa chiếm được.

Các quân nhân và giới chức chính phủ Afghanistan bị Taliban bắt giữ ở thành phố Ghazni. (Hình: AP Photo/Gulabuddin Amiri)

Chính quyền Mỹ khi trang bị cho quân đội Afghanistan đã dự trù rằng các võ khí chuyển giao sẽ có lúc rơi vào tay Taliban, nhưng việc các thành phố nhanh chóng bị tràn ngập khiến mất số lượng võ khí lớn lao như vậy là điều khó tưởng tượng.

Cựu trung tá biệt kích Mỹ, ông Jason Amerine, người từng chỉ huy đơn vị Mũ Xanh đầu tiên của Mỹ tại Afghanistan năm 2001, nói với hãng thông tấn AFP rằng: “Tình hình hiện nay là hoàn cảnh tệ hại nhất được tính tới khi chính phủ Mỹ có các quyết định về trang bị võ khí và quân cụ cho phía Afghanistan.” (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT